1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Vì sao Hà Nội quyết phá bỏ tòa "Hàm cá mập" và xây công viên sát hồ Gươm?

Bạch Huy Thanh

(Dân trí) - Bên cạnh việc phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập", Hà Nội dự kiến sẽ di dời hơn 40 hộ dân và khoảng 10 trụ sở cơ quan, doanh nghiệp sát hồ Gươm để làm không gian công cộng phục vụ người dân.

Hà Nội đã giao các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Gươm theo hướng tăng cường không gian công cộng (làm công viên), đồng thời sẽ đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, điểm nhấn là phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập".

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội khẳng định, thành phố quyết tâm làm và cố gắng thực hiện trong thời gian nhanh nhất để người dân thụ hưởng.

Vì sao Hà Nội quyết phá bỏ tòa Hàm cá mập và xây công viên sát hồ Gươm? - 1

Không gian hồ Gươm sẽ được mở rộng theo hướng tăng cường không gian công cộng (Ảnh: Giang Phong).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, với khu vực phía Đông hồ Gươm, phạm vi nghiên cứu khoảng hơn 2ha, bắt đầu từ phố Trần Nguyên Hãn đến trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao ở phố Hàng Dầu.

Dự kiến, thành phố sẽ di dời hơn 40 hộ dân và khoảng 10 trụ sở cơ quan, doanh nghiệp tại khu vực này để làm dự án không gian công cộng, không gian mở, phục vụ cộng đồng nhân dân.

Với khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đang tổ chức lập đồ án thiết kế đô thị riêng khu vực Quảng trường tuyến phố khu vực Bắc hồ Gươm, Nam phố cổ, trong đó nội dung chủ đạo là khu vực quảng trường này.

Hà Nội dự kiến triển khai dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết không gian Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (với phạm vi quảng trường tuyến tính, gồm đường Đinh Tiên Hoàng đôi, bề mặt các ô phố, tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ, phố Hồ Hoàn Kiếm…), bề mặt tòa nhà Long Vân - Hồng Vân, trung tâm thông tin văn hóa hồ Gươm, tòa nhà Thủy Tạ.

Ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho hay, Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục tiếp nối giữa hồ Gươm và khu phố cổ. Sau khi thành phố công bố quy hoạch phân khu H1B, quận đã nghiên cứu chỉnh trang tuyến phố, thiết kế quảng trường này.

Quy hoạch phân khu H1B tỷ lệ 1/2.000 gồm khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận thuộc các phường Hàng Gai, Hàng Bạc, Hàng Trống, Lý Thái Tổ, Tràng Tiền, Phan Chu Trinh.

Bên cạnh đó, trong quy hoạch xây dựng đường sắt đô thị đi qua khu vực, ga ngầm C9 của tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo nằm trước trụ sở Tổng công ty Điện lực Hà Nội cũng phải giải phóng mặt bằng nên các đơn vị liên quan đã nghiên cứu đồng thời cả hai khu vực trên.

Theo ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, việc nghiên cứu mở rộng không gian công cộng khu vực hồ Gươm là cụ thể hóa các quy hoạch.

Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 nêu rõ định hướng phát triển không gian khu vực hồ Gươm là nghiên cứu bảo tồn, cải tạo chỉnh trang và sắp xếp tổ chức theo hướng có nhiều không gian công cộng.

Theo ông Kỳ Anh, sau khi phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" và kết hợp với tuyến phố xung quanh sẽ tạo ra không gian khoảng 1,2ha để phục vụ các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong những dịp kỷ niệm lớn.

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cũng cho hay, khu vực phía Đông hồ Gươm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục có sự gắn kết nên nếu tạo dựng được không gian có tính liên kết các công trình di tích lịch sử cảnh quan mặt nước như hồ Gươm, đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, đền Bà Kiệu sẽ rất tốt cho Thủ đô.

Vì sao Hà Nội quyết phá bỏ tòa Hàm cá mập và xây công viên sát hồ Gươm? - 2

Tòa nhà "Hàm cá mập" sẽ bị phá bỏ (Ảnh: Thế Huỳnh).

Tòa nhà "Hàm cá mập" do Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) quản lý, vận hành. Transerco là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND thành phố.

Tòa nhà "Hàm cá mập" được xây dựng từ năm 1991 đến 1993, mặt trước hướng ra Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, mặt trái hướng ra hồ Gươm, mặt phải giáp với phố Cầu Gỗ.

Không gian đi bộ hồ Gươm với diện tích nhỏ nhưng là địa điểm "vàng" để tổ chức các sự kiện khiến khu vực này quá tải những năm qua.

Hồ Gươm (hồ Hoàn Kiếm) là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12ha, chu vi 1,7km. Trước đây, hồ còn có các tên gọi là Lục Thủy (vì nước có màu xanh quanh năm), hồ Thủy Quân (dùng để duyệt thủy binh), hồ Tả Vọng và Hữu Vọng...