Hà Tĩnh:

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát vùng rốn lũ Hương Khê

(Dân trí) - 12h30 phút hôm nay, 20/10, đoàn công tác đặc biệt do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà đồng bào Hương Khê, huyện gánh chịu hậu quả nặng nề nhất của trận lũ lịch sử chưa từng có trong suốt hàng chục năm qua.

Cùng đi với đoàn có Đại tướng Phùng Quang Thanh -Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Học, Phó Tư lệnh Quân khu 4 và đại diện các Bộ, ngành trung ương.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát vùng rốn lũ Hương Khê - 1
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo Đảng bộ và nhân dân huyện Hương Khê sớm khắc phục hậu quả của trận lũ lịch sử (Ảnh: Minh Chiến)

Tại UBND Thị trấn Hương Khê, ông Hoàng Hữu Diễn Bí thư Huyện Ủy - Chủ tịch HĐND Huyện Hương Khê, đã trực tiếp báo cáo với đoàn công tác của Thủ tướng những thiệt hại to lớn của trận lũ lịch sử. Trong số 22 xã thị bị nhấn chìm trong lũ của Hương Khê, hiện nay đã có 5 xã thoát lũ. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 700 tỷ đồng.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ và nhân dân Hương Khê đã đồng cam cộng khổ, hạn chế thấp nhất về những thiệt hại và đã có những giải pháp kịp thời phòng chống, khắc phục hậu quả của trận lũ như hỗ trợ dân sinh, sửa sang nhà cửa, cấp phát lương thực mỳ tôm, nước uống, thuốc men chữa bệnh, khôi phục lại hoạt động trường học, trạm y tế.....
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát vùng rốn lũ Hương Khê - 2
Thủ tướng trực tiếp thị sát tình hình mưa lũ tại rốn lũ Hương Khê (Ảnh: Minh Chiến)
  
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát vùng rốn lũ Hương Khê - 3
Thủ tướng động viên nhân dân cần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau vượt qua thiên tai (Ảnh: Minh Chiến)
 
Thủ tướng đề nghị huyện nhà không để đồng bào bị đói, rét. Cần có chiến lược phát triển sản xuất vụ đông tới đạt bội thu. Trung ương sẽ hỗ trợ kinh phí để người dân có giống, vật tư nông ngiệp, địa phương phải giúp dân kỹ thuật sản xuất để đảm bảo giải quyết lâu dài những khó khăn về lương thực cho nhân dân sau lũ.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát vùng rốn lũ Hương Khê - 4
Thủ tướng tặng quà nhân dân xóm 14, xã Gia Phố (Ảnh: Minh Chiến)
 
Sau khi cơn lũ đi qua, huyện cần quy hoạch lại nơi sinh sống cho đồng bào vùng lũ để chủ động đối phó với thiên tai trước sự biển đổi ngày càng phức tạp của khí hậu, thậm chí mang tính chất cực đoan khó lường của thiên nhiên. Thủ tướng nhấn mạnh huyện cần có biện pháp phân phối hàng cứu trợ phải công tâm và tuyệt đối không để sót một người dân nào.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thị sát vùng rốn lũ Hương Khê - 5
Đại tướng Phùng Quang Thanh thăm hỏi, động viên cựu chiến binh huyện Hương Khê bị thiệt hại nặng nề trong cơn lũ lịch sử (Ảnh: Minh Chiến)
 
Sau cuộc nói chuyện, Thủ tướng cùng đoàn đã đi thị sát tình hình lũ lụt ở Hương Khê thăm và tặng quà các gia đình đã chịu thiệt hại nặng nề của cơn lũ ở xóm 14, xã Gia Phố.  
 
 
Minh Chiến - Bá Hải -Văn Dũng