VNPT ủng hộ đồng bào vùng lũ hơn 200 triệu đồng

(Dân trí) - Ngày 15/10, Báo điện tử VnMedia, VNPT Quảng Bình và Đoàn thanh niên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã phối hợp tổ chức đi thăm và trao quà ủng hộ tới đồng bào vùng bị lũ lụt tại tỉnh Quảng Bình với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng.

Trong đó, 100 triệu được trích từ nguồn học bổng khuyến học “VNPT - Chắp cánh tài năng Việt” nhằm hỗ trợ kịp thời các em học sinh bị lũ lụt và hơn 100 triệu đồng tiền và quà tặng (sách vở, quần áo) từ sự đóng góp của cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên Tập đoàn VNPT.

VNPT ủng hộ đồng bào vùng lũ hơn 200 triệu đồng - 1
Số tiền 100 triệu trích từ quỹ khuyến học "VNPT - Chắp cánh tài năng Việt" được trao tặng trong chương trình Tiếp sức đến trường do Hội khuyến học Quảng Bình phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức
Vượt qua hơn 500km trong mưa lớn, đoàn công tác của VNPT cùng với sự giúp đỡ của các đơn vị VNPT địa phương và chính quyền cơ sở đã tiến hành trao hàng trăm suất quà, tiền mặt, sách vỡ đến tận tay các gia đình và các em học sinh của các xã An Thuỷ, Hồng Thuỷ của huyện Lệ Thuỷ và các xã Duy Ninh, Võ Ninh của huyện Quảng Ninh.

Tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh thương tâm do mưa lũ gây ra, ông Võ Quốc Trường – TBT Báo điện tử VnMedia xúc động nói: “Miền trung là mảnh đất khắc nghiệt nên bà con mình rất khổ, cơn lũ cũ chưa qua thì cơn lũ mới lại đến khiến bà con khổ hơn rất nhiều lần. Chuyến công tác lần này của Báo VnMedia không chỉ với mục đích giúp đỡ bà con, động viên bà con tiếp tục dũng cảm chiến đấu với lũ lụt mà còn với mục đích đưa quỹ khuyến học VNPT - Chắp cánh tài năng Việt đến với vùng đất này, giúp các em học sinh có thêm động lực để đến trường, cố gắng học tập vươn lên đưa quê hương thoát nghèo”.

Bà Phan Thị Vui (Thôn Lộc An, xã An Thủy, H. Lệ Thủy, Quảng Bình), một trong những hộ gia đình đặc biệt khó khăn vì có tới 3 người con bị thần kinh và dị tật đã vô cùng xúc động khi đoàn tới thăm và tặng quà tại nhà.

“Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ cứu trợ của Đoàn thanh niên tập đoàn VNPT, của Báo điện tử VnMedia đã tới thăm và tặng quà. Gia đình tôi vốn đã không được may mắn vì có 4 người con thì 3 người bị thần kinh, bị dị tật nên rất khó khăn. Đợt lũ vừa qua, nhà cũng bị ngập đến nóc, có bao lúa để dành cũng bị ngập mà không kịp chuyển lên, giờ mốc hết không biết ăn bằng gì” – Bà Vui vừa nhìn về phía những đứa con đang ngồi trong nhà vừa nói với đoàn trong nước mắt.

Chia tay nhà bà Vui, đoàn công tác tiếp tục đến thăm nhiều địa chỉ khác để tặng quà và thăm hỏi những gia đình bị thiệt hại do lũ lụt.

Tại các xã nằm trong vùng thiệt hại do lũ, hàng trăm hộ dân bất chấp mưa lớn và nước lũ tiếp tục dâng trở lại đã có mặt tại UBND xã để đón đoàn. Tại đây, đoàn  công tác đã tổ chức trao quà và tiền hỗ trợ của Cán bộ CNV, Đoàn viên Tập đoàn VNPT, Báo điện tử VnMedia, Công ty VASC, VNPT Quảng Bình… đến tận tay những người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Tùng Linh