1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Rời khỏi nhà 15 phút, nam thanh niên ở Quảng Trị bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Đăng Đức

(Dân trí) - Trở về từ TPHCM, Đ.C.Tr. không chấp hành nghiêm quy định cách ly y tế tại nhà, mà đi ra ngoài làm việc riêng, nên bị lực lượng chức năng xử phạt 7,5 triệu đồng.

Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Đ.C.Tr. (SN 2000, trú ở xã Gio An, huyện Gio Linh) về hành vi không chấp hành quy định cách ly y tế.

Trước đó, Tr. đi xe máy từ TPHCM về quê tránh dịch. Sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày tại cơ sở cách ly y tế tập trung (Trường mầm non Thành Cổ cơ sở 2, thị xã Quảng Trị), theo quy định, thanh niên phải cách ly tại nhà.

Ngày 20/8, Đ.C.Tr. tự ý rời khỏi nhà khi chưa hoàn thành thời gian cách ly. Khi tổ công tác đến kiểm tra đã phát hiện thanh niên này không có mặt tại nhà. Cụ thể, trong thời gian từ 20h30-20h45 ngày 20/8, Tr. ra khỏi nhà ở thôn An Nha, xã Gio An để làm việc cá nhân.

Trước những vi phạm trên, Đ.C.Tr. bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Rời khỏi nhà 15 phút, nam thanh niên ở Quảng Trị bị xử phạt 7,5 triệu đồng - 1

Thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì vi phạm quy định về cách ly y tế.

Trước đó, ngày 23/8, UBND huyện Gio Linh cũng ra quyết định xử phạt đối với Lê Hiếu (SN 1991, trú tại thôn Hà Thượng, xã Gio Châu).

Thanh niên này trở về từ TPHCM bằng xe mô tô, hoàn thành cách ly y tế tập trung. Hiện đối tượng đang thực hiện cách ly tại nhà (thời gian từ ngày 3/8 đến ngày 17/8).

Tuy nhiên, vào ngày 10/8, tổ giám sát phát hiện Lê Hiếu không có mặt tại nhà. UBND huyện đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính anh Lê Hiếu, với mức phạt tiền 5.000.000 đồng.

Một trường hợp khác là Trần Quân (SN 1990, ở Đội 7, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh) trở về từ TPHCM vi phạm quy định về cách ly tại nhà, có mặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải vào ngày 17/8.

Sau khi phát hiện, Quân bị UBND huyện Vĩnh Linh ra quyết định xử phạt 7 triệu đồng.