Nhà máy nước gần 230 tỷ đồng ì ạch, chủ tịch tỉnh yêu cầu truy trách nhiệm
(Dân trí) - Dự án nhà máy nước ở huyện Hương Khê được khởi công tháng 2/2020 với tổng vốn gần 230 tỷ đồng nhưng đến nay chưa vận hành. Chủ tịch Hà Tĩnh yêu cầu chủ đầu tư kiểm điểm, xử lý trách nhiệm.
UBND tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã ban hành văn bản gửi đến Sở Nội vụ, Sở Xây dựng, UBND huyện Hương Khê về việc trách nhiệm liên quan đến chậm tiến độ dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho người dân thị trấn Hương Khê cùng 8 xã vùng phụ cận.
Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, yêu cầu UBND huyện Hương Khê tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, đầy đủ, đúng nội dung, đối tượng và xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan việc làm chậm tiến độ triển khai, thực hiện dự án nêu trên hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý.

Toàn cảnh dự án nhà máy nước gần 230 tỷ đồng ở huyện Hương Khê (Ảnh: Dương Nguyên).
Việc này được yêu cầu tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18/5. Sở Nội vụ Hà Tĩnh được phân công theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, soát xét kết quả thực hiện của UBND huyện Hương Khê, tổng hợp, đánh giá, tham mưu, báo cáo tỉnh trước ngày 25/5.
Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê cùng 8 xã vùng phụ cận thuộc huyện Hương Khê được khởi công vào tháng 2/2020 tại khu vực đầu nguồn nước sông Tiêm, thuộc địa bàn xã Phú Gia, huyện Hương Khê.
Dự án do UBND huyện Hương Khê làm chủ đầu tư với tổng số vốn gần 230 tỷ đồng.
Theo thiết kế, nhà máy có công suất 9.000m3/ngày đêm (giai đoạn 1), tăng lên 13.700m3/ngày đêm vào giai đoạn 2.
Về hạ tầng, nhà máy gồm hệ thống đầu mối gồm một trạm bơm cấp 1, một trạm bơm cấp 2 và một trạm xử lý. Hệ thống tuyến đường ống cấp nước dài hơn 210km.

Sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn chưa vận hành (Ảnh: Dương Nguyên).
Theo tính toán đến năm 2030, nhà máy sẽ cung cấp nước cho hơn 57.000 nhân khẩu. Đến tháng 6/2022, dự án phải hoàn thành.
Thế nhưng, dự án chậm tiến độ, được tỉnh Hà Tĩnh gia hạn đến 2 lần và yêu cầu phải hoàn thành vào tháng 9/2023.
Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị liên quan, yêu cầu tập trung xử lý để sớm hoàn thành công trình, đưa vào quản lý, sử dụng, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, không gây thất thoát, lãng phí.
Tuy vậy, dự án tiếp tục chậm tiến độ, chưa đưa vào vận hành. Trong khi đó, người dân trong khu vực hàng ngày chủ yếu sử dụng nước sinh hoạt từ giếng đào.