Chủ tịch tỉnh chỉ đạo thanh tra dự án hồ chứa gần 300 tỷ đồng chậm tiến độ
(Dân trí) - Dự án hồ chứa nước Lộc Đại, có tổng vốn gần 300 tỷ đồng nhưng chậm tiến độ nhiều năm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo thanh tra toàn diện, làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.
Ngày 24/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam thông báo kết luận của ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh, sau cuộc họp về dự án hồ chứa nước Lộc Đại tại huyện Quế Sơn.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, đầu tư và xây dựng đối với dự án này. Đồng thời, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan.

Dự án hồ chứa nước Lộc Đại (Ảnh: Thành Chung).
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, với vai trò chủ đầu tư, được giao nhiệm vụ tiếp thu ý kiến từ các sở, ngành và địa phương để hoàn thiện báo cáo về tình hình thực hiện dự án. Báo cáo cần nêu rõ thủ tục pháp lý, tiến độ thực hiện, khó khăn và kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư.
UBND huyện Quế Sơn được giao nhiệm vụ tiếp tục công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư.
Dự án hồ chứa nước Lộc Đại được khởi công từ năm 2018 với vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng, nhằm cung cấp nước tưới cho 500ha đất canh tác và giảm thiểu lũ lụt.
Ban đầu, dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2020, nhưng do chậm tiến độ, thời hạn đã được gia hạn đến tháng 12/2025. Nguyên nhân chậm trễ là do vướng mắc mặt bằng và thiếu đất đắp, dẫn đến việc dừng thi công.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Quế Sơn kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân trong việc chậm bồi thường, giải phóng mặt bằng, gây ảnh hưởng đến tiến độ và phải nộp trả hơn 36,5 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng phải kiểm điểm trách nhiệm trong quản lý dự án.