1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người dân lưu thông trên cao tốc được phát khẩu trang miễn phí

(Dân trí) - Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 1 thuộc Cục Cảnh sát giao thông tổ chức phát miễn phí khẩu trang y tế cho tài xế, hành khách tham gia giao thông trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Người dân lưu thông trên cao tốc được phát khẩu trang miễn phí - 1
Các tài xế và hành khách trên xe được phát khẩu trang y tế miễn phí.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, ngày 6/2, Đội tuần tra kiểm soát giao thông cao tốc số 1, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an đã tổ chức phát miễn phí khẩu trang y tế cho các tài xế và hành khách tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Hoạt động này dự kiến kéo dài trong một tuần. Toàn bộ kinh phí do cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tự nguyện đóng góp.

Trước đó, nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ cũng như người dân, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của của dịch bệnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT, Ban chỉ huy Đội 1 đã quán triệt cán bộ chiến sĩ triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Y tế, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, khi thực hiện nhiệm vụ có tiếp xúc với người dân được phép đeo khẩu trang y tế.

Người dân lưu thông trên cao tốc được phát khẩu trang miễn phí - 2
Các cháu nhỏ được hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách.

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội TTKS cao tốc số 1, việc phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân góp phần phòng ngừa dịch bệnh lây lan, chung tay vì sức khỏe cộng đồng.

Trong thời gian này, Đội 1 cũng kết hợp tuyên truyền nhắc nhở tuyên truyền người dân khi đến những khu vực đông người, tham gia bằng phương tiện công cộng nên đeo khẩu trang để phòng bệnh dịch.

Nhận định tình hình thời gian sau Tết, lưu lượng phương tiện tiếp tục gia tăng do nhu cầu đi lại của người dân, Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng cũng đề nghị các tài xế nghiêm túc chấp hành luật an toàn giao thông, không chở quá số người quy định, không chạy quá tốc độ; đặc biệt nghiêm túc chấp hành tuân thủ quy định đã uống rượu bia thì không tham gia giao thông.

Cũng theo Trung tá Nguyễn Mạnh Thắng, trong thời gian này, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng đồ cồn. Việc kiểm tra đảm bảo đúng an toàn, vệ sinh theo Bộ Y tế khuyến cáo.

Tiến Nguyên