1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

"Nàng" voi 43 tuổi ở Đắk Lắk được chi trên một tỷ đồng để cứu hộ

Thúy Diễm

(Dân trí) - Voi cái Khăm Phanh được chủ nhân chăn thả trong rừng một mình, chưa một lần sinh sản vừa được cứu hộ đưa về Trung tâm Bảo tồn voi chăm sóc, nuôi dưỡng.

Chiều 2/10, một lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đắk Lắk) - xác nhận, đơn vị vừa phối hợp với Tổ chức Động vật châu Á (AAF) cứu hộ thành công một cá thể voi nhà tại huyện Lắk.

Nàng voi 43 tuổi ở Đắk Lắk được chi trên một tỷ đồng để cứu hộ - 1

Voi Khăm Phanh được đưa từ huyện Lắk về huyện Buôn Đôn để chăm sóc, nuôi dưỡng (Ảnh: Gia Uy).

Đó là "nàng" voi Khăm Phanh (43 tuổi), thuộc sở hữu của gia đình ông Y Gưh Trey (41 tuổi, dân tộc M'nông, ngụ xã Ea Rbin, huyện Lắk).

Ông Y Gưh cho biết, voi Khăm Phanh được chăn thả trong khu rừng trên địa bàn xã Ea Rbin và xã Nam Ka (huyện Lắk). Voi sống một mình trong rừng, chưa từng sinh sản.

Nàng voi 43 tuổi ở Đắk Lắk được chi trên một tỷ đồng để cứu hộ - 2

"Nàng" voi có cuộc sống mới với sự chăm sóc của Trung tâm bảo tồn voi (Ảnh: Gia Uy).

"Gần đây diện tích rừng ngày càng thu hẹp, môi trường sống của Khăm Phanh bị ảnh hưởng nên gia đình tôi quyết định giao voi về Trung tâm Bảo tồn voi nuôi dưỡng", ông Y Gưh chia sẻ.

Voi Khăm Phanh đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt viện trợ phi dự án bảo tồn cá thể voi nhà với tổng giá trị khoản viện trợ khoảng 1 tỷ đồng để cứu hộ; trong đó, vốn viện trợ không hoàn lại của AAF là 920 triệu đồng, vốn đối ứng từ nguồn ngân sách sự nghiệp của Trung tâm Bảo tồn voi là 90 triệu đồng.

Nàng voi 43 tuổi ở Đắk Lắk được chi trên một tỷ đồng để cứu hộ - 3

Voi Khăm Phanh được cho ở cùng một con voi cái khác (Ảnh: Gia Uy).

Toàn bộ số tiền trên được giao cho chủ voi để hỗ trợ công chăm sóc Khăm Phanh suốt thời gian dài qua.

Trước khi đưa voi về Trung tâm bảo tồn voi, gia đình Y Gưh đã tiến hành nghi thức cúng voi theo tập tục địa phương và chủ voi đã phối hợp đưa voi về nơi ở mới.

Voi được cứu hộ để được quản lý, chăm sóc nhằm bảo tồn và phát triển số lượng voi tại tỉnh Đắk Lắk.

Nàng voi 43 tuổi ở Đắk Lắk được chi trên một tỷ đồng để cứu hộ - 4

Voi được cứu hộ để bào tồn, phát triển (Ảnh: Gia Uy).

Được biết khi voi Khăm Phanh được đưa về Trung tâm Bảo tồn voi đã được bố trí ở cùng một voi cái H'Bló (44 tuổi) tại khu vực chăm sóc của trung tâm tại xã Krông Na (huyện Buôn Đôn).

Nàng voi 43 tuổi ở Đắk Lắk được chi trên một tỷ đồng để cứu hộ - 5

Chủ nhân từng sở hữu voi Khăm Phanh được hỗ trợ trên 1 tỷ đồng vì đã có công chăm sóc voi (Ảnh: Gia Uy).

"Hiện sức khỏe voi Khăm Phanh rất khỏe mạnh, voi hòa nhập với môi trường mới và rất thân thiện cùng voi bạn", lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho hay.