Hai người chết, hai người mất tích vì bão

(Dân trí) - Sáng 1/8, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương cho biết, đến thời điểm này, cơn bão số 2 đã làm hai người chết tại hai tỉnh Thái Bình, Nam Định; hai người khác bị mất tích ( trong đó có <a href="http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/8/68953.vip">một người bị nước lũ cuốn trôi</a>).

Lực lượng cứu hộ của biên phòng, hải quân, trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 đã cứu hộ thành công 20 người ở đảo Đình Vũ (Hải Phòng), 33 người ở ụ nổi bị đứt cáp của Công ty Công nghiệp Tàu thuỷ Nam Triệu (phía nam đảo Cát Bà). Các lực lượng tìm kiếm cứu nạn cũng đang tiếp tục phối hợp tìm kiếm 10 người Trung Quốc trên 1 tàu chở hàng của nước này gặp nạn.

 

Theo ước tính ban đầu, số nhà cửa bị sập, tốc mái, hư hỏng lên đến trên 1.300 căn nhà, tập trung chủ yếu ở huyện Cát Hải; 153 cột điện thoại bị đổ, gãy, hàng nghìn mét đê biển ở Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng bị sạt lở, bong đê kè. Riêng ở Cát Hải đã có 2 đoạn đê biển bị vỡ với chiều dài 150m, gây ngập các khu dân cư từ 1-2m.

 

Thiệt hại kinh tế do cơn bão số 2 gây ra rất nặng nề. Có tổng cộng 26.500 ha nuôi trồng thuỷ sản bị ngập, trong đó nặng nhất là huyện Cát Hải (Hải Phòng) bị ngập 18.000 ha, Thái Bình bị ngập 2.000 ha, Nam Định là 1.500 ha, huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) là 5.000 ha. Diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng trên 28.000 ha.

 

Ngoài ra còn có 3 tàu thuộc loại 30 tấn của người dân ở đảo Cô Tô, 2 phà của công ty Quản lý phà Quảng Ninh bị chìm, ở hai huyện đảo Cát Hải và Bạch Long Vĩ có 3 thuyền nhỏ bị chìm, 5 thuyền nhỏ bị trôi.

 

Bão số 2 đang tiếp tục di chuyển vào khu vực Đông Bắc bộ vì vậy Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đề nghị các tỉnh miền núi phía bắc cần tiếp tục đề phòng lũ lớn, lũ quét và sạt trượt đất đá.

 

Đình Nam

Dòng sự kiện: Bão số 2