Chùm ảnh cứu hộ đê ở Nam Định

(Dân trí) - Tại Nam Định, bão số 2 đổ bộ và hoành hành trong 4 giờ (từ 12h30 ngày 31/7) đã cướp đi sinh mạng 1 người. Mưa to, gió giật trên cấp 10 đã làm nhiều tuyến đê kè của 3 huyện ven biển Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy bị sạt lở.

Nghiêm trọng nhất là đoạn kè Tiên Lãng số 9 (huyện Giao Thủy) dài khoảng 2 km, do chịu tác động trực tiếp của sóng nên bị sạt lở mất 1 km. Hố sạt vào tới tường đá mặt đê khoảng 2 m. Lực lượng xung kích địa phương đã vận chuyển đá hộc dự trữ để xử lý.

Phóng viên Dân trí đã ghi lại một số hình ảnh cứu đê của nhân dân Nam Định:

 

Chùm ảnh cứu hộ đê ở Nam Định - 1

Đê chắn sóng bị sạt lở vào tận mặt đê.

Chùm ảnh cứu hộ đê ở Nam Định - 2

Nhiều người tỏ ra bất lực trước biển.

 

 

Chùm ảnh cứu hộ đê ở Nam Định - 3

Cả huyện Giao Thuỷ tập trung cứu đê. Sáng nay, hơn 600 nhân công cùng nhau gồng mình chống lại cơn giận dữ của thiên nhiên.

 

 

Chùm ảnh cứu hộ đê ở Nam Định - 4

     Đào chân đê bồi thân đê chẳng khác nào giật gấu vá vai.

 

 

Chùm ảnh cứu hộ đê ở Nam Định - 5

Cụ Nguyễn Văn Tân năm nay 80 tuổi, ra thăm đê từ 5 giờ sáng. Gần trọn cuộc đời sống với biển, chưa bao giờ cụ thấy con đê của quê hương lại thảm hại như bây giờ. Cụ Tân cho biết: “Bão vào cùng con nước thứ 6, còn nếu vào cùng con nước thứ 7 hoặc thứ 8 thì chắc chắn con đê này không thể chịu nổi”.

 

 

Chùm ảnh cứu hộ đê ở Nam Định - 6

Mọi hoạt động trên biển đã trở lại bình thường, mặc dù biển còn động.

 

 

Chùm ảnh cứu hộ đê ở Nam Định - 7

         Nước vừa xuống, trẻ em đã lập tức ra “thăm” biển.

 

Trung - Đức - Minh

Dòng sự kiện: Bão số 2