1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Hài cốt hơn một tuần nằm chờ đã được cải táng

(Dân trí) - Liên quan đến việc một ngôi mộ bốc lên nhiều ngày vẫn chưa có chỗ cải táng, ngày 13/12, gia đình đã tìm được nơi xây "ngôi nhà mới" cho người quá cố.

Trước đó, báo Dân trí phản ánh sự việc, tại nghĩa trang Thủy Tú, xã Xuân Lộc, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) có gia đình ông Nguyễn Sỹ Thế tiến hành bốc mộ cho cha là ông Nguyễn Sỹ Kế (mất năm 2005) để tiến hành sang cát. Tuy nhiên, khi khai quật xong gia đình đã không có chỗ để cải táng lại phần mộ do không tìm được nơi chôn.

Hài cốt hơn một tuần nằm chờ đã được cải táng
Phần mộ ông Nguyễn Sỹ Kế sau khi được gia đình khai quật lên phải chờ trong nhiều ngày mới có chỗ để cải táng

Gia đình ông Thế đành phải để phần mộ của người thân nằm tạm ra một khu đất khác, dựng lều, đắp đất lên để chờ đợi ngày được cải táng. Trong thời gian này, gia đình cũng phải cắt cử người trông coi, hương khói cho người quá cố. Sự việc gây bức xúc không chỉ cho gia đình "khổ chủ" mà cả dư luận ở địa phương. 

Sau gần một tuần, hài cốt ông Nguyễn Sỹ Kế phải nằm nhờ trên mảnh đất của người khác, đến nay giữa chính quyền địa phương và gia đình đã đi đến thống nhất vị trí cải táng ngôi mộ ông Nguyễn Sỹ Kế.

Đến ngày 13/12, gia đình đã tiến hành làm lễ cải táng, đưa hài cốt ông Nguyễn Sỹ Kế về "ngôi nhà mới" ngay trong khuôn viên nghĩa trang xã Xuân Lộc.

Thái Bá