Đường phố Quảng Ngãi ngập sâu sau trận mưa lớn bất thường

Đại Dương Quốc Triều

(Dân trí) - Mưa lớn bất thường sáng 31/3 đã gây ngập nhiều tuyến phố tại TP Quảng Ngãi. Chiều cùng ngày, giông lốc cũng phá hỏng hàng chục nhà dân ở Thừa Thiên Huế.

Từ sáng 31/3, tại Quảng Ngãi có mưa lớn, lượng mưa đo được từ 100-160mm. Theo dự báo, đợt mưa bất thường này sẽ kéo dài đến ngày 2/4 với lượng mưa có thể lên đến 250mm.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại TP Quảng Ngãi ngập cục bộ. Nhiều đoạn đường ngập sâu kéo dài từ 2-3 giờ đồng hồ khiến việc đi lại hết sức khó khăn.

Đường phố Quảng Ngãi ngập sâu sau trận mưa lớn bất thường - 1

Khoảng 17h chiều nay, nhiều tuyến phố như Nguyễn Nghiêm, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Quang Trung bị ngập sâu. Đường ngập kéo dài khiến việc đi lại của người dân hết sức khó khăn.

Đường phố Quảng Ngãi ngập sâu sau trận mưa lớn bất thường - 2

Đoạn đường Quang Trung bị ngập sâu 30-40cm, nước ngập vỉa hè. Do đang là mùa khô nên nhiều người khá bất ngờ khi mưa lớn kéo dài gây ngập đường. Một số người quyết định băng qua đoạn ngập nước về nhà, nhưng nhiều người quay xe tìm tuyến đường khác tránh ngập.

Đường phố Quảng Ngãi ngập sâu sau trận mưa lớn bất thường - 3

Nhiều xe chết máy khi chạy qua đường ngập nước. Ông Nguyễn Tú (59 tuổi, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi) cho biết, mấy chục năm qua mới thấy mưa như trút nước, đường phố ngập lênh láng vào mùa khô. "Cứ tưởng ngập sơ sơ, ai ngờ nước nhiều quá khiến xe chết máy. Mưa kéo dài thì còn ngập nữa. Chưa năm nào như năm nay", ông Tú nói.

Đường phố Quảng Ngãi ngập sâu sau trận mưa lớn bất thường - 4

Nhiều tuyến đường có hoạt động mua bán sầm uất ở TP Quảng Ngãi ngập kéo dài gây cản trở giao thông, hoạt động mua bán của người dân cũng bị ảnh hưởng.

Đường phố Quảng Ngãi ngập sâu sau trận mưa lớn bất thường - 5

Người dân sống trên tuyến đường Quang Trung chắn cửa hạn chế nước tràn vào nhà.

Đường phố Quảng Ngãi ngập sâu sau trận mưa lớn bất thường - 6

Khoảng 3 năm gần đây, vào mùa mưa, khu vực trung tâm TP Quảng Ngãi thường xuyên bị ngập sâu. Nguyên nhân do hệ thống thoát nước quá cũ kỹ, không đồng bộ khiến nhiều tuyến phố bị ngập.

Đường phố Quảng Ngãi ngập sâu sau trận mưa lớn bất thường - 7

Theo ông Nhâm Xuân Sỹ - Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi đang hứng chịu đợt mưa trái mùa bắt đầu từ đêm 30/3 kéo dài đến ngày 2/4. Theo dự báo, lượng mưa trung bình 100-200mm,  nhiều nơi có thể lên đến 250mm, gây nguy cơ lũ, sạt lở, ảnh hưởng đến mùa màng.

Thừa Thiên Huế: Lốc xoáy làm tốc mái hàng chục nhà dân

Tối 31/3, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, mưa lớn, lốc xoáy đã gây thiệt hại tại xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc.

Cụ thể, vào 14h chiều 31/3, lốc xoáy bất ngờ làm 27 ngôi nhà tốc mái; 7 chiếc thuyền, ghe đánh cá bị chìm trên đầm phá; 4 người bị thương.

Lực lượng xung kích địa phương đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Mưa lớn đã gây ngập lụt cục bộ cho một số tuyến đường nội thị thuộc thị trấn Khe Tre và xã Hương Phú, huyện Nam Đông với mức ngập 0,3-0,4m.

Tại thị xã Hương Thủy, một số trường học đã bị ngập sân trường do mưa lớn, nước tràn vào quá nhanh không kịp thoát.

Hiện tại, các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh này vẫn đang vận hành an toàn.

Đường phố Quảng Ngãi ngập sâu sau trận mưa lớn bất thường - 8
Một trường mầm non tại thị xã Hương Thủy nước ngập hết sân (Ảnh: Nguyễn Hậu).

Dự báo từ chiều 31/3 đến ngày 3/4, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, rải rác mưa rất to và giông; trong cơn giông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa với cường độ lớn nhất tập trung từ chiều 31/3 đến ngày 2/4. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế khuyến cáo, đây là đợt mưa có cường độ lớn, lũ trái mùa; các ban, ngành cần theo dõi chặt chẽ để có cảnh báo kịp thời; người dân chủ động tránh xa khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất;...