1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại diện Việt Nam làm quyền Chủ tịch Hiệp hội Khí tượng khu vực II châu Á

Hà Mỹ

(Dân trí) - Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, đảm nhiệm vị trí quyền Chủ tịch Hiệp hội Khí tượng khu vực II châu Á.

Quyết định trên được đưa ra trong khuôn khổ khóa họp Đại hội đồng lần thứ 19 của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) diễn ra trong các ngày 22/5-2/6, tại Geneva, Thụy Sỹ. 

Tại kỳ họp này, Đại hội đồng Khí tượng Thế giới đã bầu cử ông Abdulla Ahmed Al Mandous, Giám đốc Cơ quan Khí tượng địa chấn Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), trúng cử vị trí Chủ tịch WMO giai đoạn 2024-2027. Trước đó, ông này giữ vị trí Chủ tịch Hiệp hội Khí tượng khu vực II châu Á (RA-II).  

Bà Celeste Saulo, Giám đốc cơ quan khí tượng Argentina, được bầu là Tổng thư ký WMO nhiệm kỳ 2024-2027.

Đối chiếu theo quy chế của WMO, Phó chủ tịch RA-II đương nhiệm là GS.TS Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam, sẽ đảm nhiệm vị trí quyền Chủ tịch Hiệp hội và đồng thời cũng là thành viên của Hội đồng điều hành WMO. 

Ông Thái sẽ trực tiếp điều hành RA-II cho đến khi hiệp hội tổ chức bầu cử vị trí chủ tịch nhiệm kỳ 2024-2027.

Các quốc gia của Hiệp hội Khí tượng khu vực II châu Á cũng đã chúc mừng tân quyền Chủ tịch tại cuộc họp tham vấn của hiệp hội, trước cuộc họp bầu cử Hội đồng điều hành của WMO.

Đại diện Việt Nam làm quyền Chủ tịch Hiệp hội Khí tượng khu vực II châu Á - 1

Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam Trần Hồng Thái tặng quà lưu niệm cho bà Kirsti Kauppi, đại sứ Phần Lan tại Geneva, trong khuôn khổ chuyến công tác.

Cũng trong khuôn khổ khóa họp trên, các thành viên của Tổ chức Khí tượng thế giới đã tập trung thảo luận các nội dung cụ thể về kế hoạch chiến lược và tài chính của WMO giai đoạn 2024-2027, trao đổi về các vấn đề chung, pháp lý, chính sách, quy định, tài chính và hành chính...

Đoàn công tác Việt Nam do GS Trần Hồng Thái làm trưởng đoàn đã gặp gỡ, họp song phương và họp kỹ thuật với một số đại diện của các tổ chức khí tượng của các quốc gia: Na Uy, Pháp, Algeria Ả Rập Xê Út, Hàn Quốc. 

Trong các phiên thảo luận, đại diện tổ chức khí tượng Việt Nam và các nước đã chia sẻ kinh nghiệm dự báo tác nghiệp về khí tượng thủy văn; đánh giá các hoạt động hợp tác trong thời gian qua và trao đổi định hướng hợp tác thời gian tới. 

Các thảo luận tập trung đến việc hợp tác nâng cao năng lực trong các lĩnh vực dịch vụ dự báo thời tiết - biển, cảnh báo sớm thời tiết nguy hiểm, thích ứng biến đổi khí hậu, các dự án nâng cấp và hiện đại hóa công tác khí tượng thủy văn...

Đại hội Khí tượng Thế giới là cơ quan quyền lực cao nhất của Tổ chức khí tượng thế giới WMO, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1951 và định kỳ 4 năm một lần. Đại hội nhằm quyết định các chính sách chung và thông qua kế hoạch chiến lược của WMO, bầu các chức danh chủ chốt của WMO.

Hiệp hội khí tượng khu vực II châu Á (RA-II) là một tổ chức thuộc WMO, bao gồm Việt Nam và 34 thành viên khác của WMO trong khu vực Châu Á. Việt Nam tham gia RA-II từ khi là thành viên WMO.

Năm 2019, đại diện Việt Nam được tín nhiệm bầu là Phó chủ tịch RA-II và tiếp tục tái đắc cử vị trí này vào năm 2021.