Mưa lũ tại Nam Trung Bộ là một hiện tượng cực đoan, vượt kỷ lục lịch sửĐợt mưa lũ tại Nam Trung Bộ từ 16 đến 22/11, là một hiện tượng cực đoan, vượt kỷ lục lịch sử. Theo phân loại của Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), đây là sự kiện hiếm gặp.
Tổ chức Khí tượng Thế giới bỏ "đường lưỡi bò" khỏi bản đồTổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã chỉnh sửa bản đồ trong bài đăng trên tài khoản Facebook, cắt phần hiện thị "đường lưỡi bò".
Tổ chức khí tượng thế giới đánh giá cao VTV trong cảnh báo thiên taiChiều 15/04, Trung tâm Truyền hình Thời tiết và Cảnh báo thiên tai (Trung tâm Thời tiết), Đài truyền hình Việt Nam đã có buổi làm việc cùng Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) về công tác truyền thông, cảnh báo thiên tai.
CO2 đạt mức cao kỷ lục mới, dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu nhiều hơnTheo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nồng độ khí nhà kính đã tăng kỷ lục vào năm 2024 do ngày càng nhiều carbon dioxide, methane và nitrous oxide bị giữ lại trong khí quyển của Trái Đất.
Liên hợp quốc: Nắng nóng cực đoan phá vỡ các kỷ lục thế giớiTheo báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), nhiệt độ cực đoan đang phá vỡ mọi kỷ lục trên toàn thế giới, cùng nạn cháy rừng và chất lượng không khí kém khiến cuộc khủng hoảng thêm trầm trọng.
Gần 16.000 người tử vong do sóng nhiệt ở châu Âu năm 2022Những đợt nắng nóng bất thường ở châu Âu trong năm 2022 khiến ít nhất 15.700 người tử vong, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.
Châu Á chính thức trở thành khu vực dễ xảy ra thiên tai nhất thế giớiTheo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), Châu Á là khu vực phải đối phó với nhiều thảm họa thiên nhiên hơn bất kỳ khu vực nào khác trên thế giới.
Lượng carbon dioxide trong khí quyển Trái đất đạt mức cao kỷ lụcNồng độ carbon dioxide trong bầu khí quyển Trái đất đã đạt mức cao kỷ lục, theo một báo cáo được công bố hôm thứ Hai tuần trước bởi Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO).
Năm 2020 có thể trở thành năm thứ 2 nóng nhất trong lịch sử nhân loạiTổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cho hay, trong báo cáo tạm thời về Khí hậu Toàn cầu năm 2020, 5 năm từ 2015 đến 2020 là những năm nóng nhất kể từ khi các kỷ lục hiện đại bắt đầu vào năm 1850.
Các xu hướng của khí hậu ngày càng “cực đoan và bất thường”Theo phân tích toàn cầu của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), biến đổi khí hậu trong bầu khí quyển, nước biển và xung quanh các cực đang đạt đến mức độ rối loạn mới trên khắp Trái đất.
Thông điệp của ông M. Jarraud nhân Ngày Khí tượng thế giớiNhân Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2015 với chủ đề “Khí hậu: Nhận thức để hành động”, VOV.VN giới thiệu với bạn đọc thông điệp của Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới M. Jarraud.