1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Cháy tại tập thể Thanh Xuân Bắc, hai lính cứu hỏa ngạt khói

(Dân trí) - Vụ cháy bùng phát khoảng 11h15 hôm nay (24/1), tại nhà E3, Khu tập thể Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Khói mù mịt bốc ra khi đám cháy mới bùng phát.

Nhiều người dân sống tại khu tập thể này cho hay, thời điểm trên, họ phát hiện khói mù mịt bốc ra từ khu nhà này. Điểm xảy cháy được xác định tại phòng 207 của khu nhà. Thời điểm xảy ra vụ việc, phòng 207 khóa cửa, không có ai ở bên trong.

Khói ngùn ngụt khiến khu dân cư hoảng loạn.


Khói ngùn ngụt khiến khu dân cư hoảng loạn.


Khói ngùn ngụt khiến khu dân cư hoảng loạn.

Khói ngùn ngụt khiến khu dân cư hoảng loạn.

Sau khi bùng phát, ngọn lửa lan rộng khiến cả khu dân cư hoảng loạn. Nhiều người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng cứu hỏa đã điều 3 xe chữa cháy tới hiện trường, tổ chức dập lửa. Do khu nhà tập thể E3 nằm trong ngõ nhỏ nên lực lượng chữa cháy rất khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường. Hàng trăm mét vòi cứu hỏa được kéo sâu vào trong ngõ.

Khu tập thể xảy cháy nằm sâu trong ngõ khiến xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường.


Khu tập thể xảy cháy nằm sâu trong ngõ khiến xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường.

Khu tập thể xảy cháy nằm sâu trong ngõ khiến xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường.

Nhiều hộ dân tại khu nhà E3 được UBND phường Thanh Xuân Bắc thông báo sơ tán khẩn cấp khỏi căn hộ của mình, đề phòng trường hợp xấu.

Đến khoảng 12h45 cùng ngày, sau nhiều nỗ lực, các chiến sỹ cứu hỏa đã không chế hoàn toàn ngọn lửa. Lúc này, nhiều vật dụng, tài sản trong phòng 207 bị thiêu rụi.

Các chiến sỹ cứu hỏa nỗ lực dập lửa.


Các chiến sỹ cứu hỏa nỗ lực dập lửa.

Các chiến sỹ cứu hỏa nỗ lực dập lửa.

Trong lúc tham gia chữa cháy, 2 chiến sỹ cứu hỏa đã bị ngạt khói và được đồng đội đưa đi cấp cứu.

Được biết, khu nhà tập thể E3 có hơn 50 hộ dân sinh sống.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Tiến Nguyên