Hà Nội: Cháy chung cư Thanh Xuân Bắc, một người nhập viện

(Dân trí) - Vụ cháy xảy ra khoảng 12h30 hôm nay, 29/12, tại tầng 2, chung cư I9 Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Chủ nhà ngất xỉu do ngạt khói, phải nhập viện cấp cứu.

Một số người dân sống tại tòa chung cư xảy ra hỏa hoạn cho hay, vào khoảng thời gian trên, họ phát hiện khói xộc vào nhà mình. Tá hỏa chạy ra ngoài, mọi người phát hiện có cháy tại tầng 2 của tòa nhà. Nhiều người tháo chạy đồng thời báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC.

Nước lênh láng trong căn hộ 029.

Nước lênh láng trong căn hộ 029.

Một người đàn ông sống ở căn hộ 028 (liền kề với căn hộ 029) cho biết: “Tôi đang trong nhà thì thấy hơi nóng phả vào phòng nóng rực và khói mù mịt, chạy ra ngoài thì thấy phòng 029 xảy ra cháy. Quá hoảng hốt, tôi và mọi người trong gia đình nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, đồng thời đóng cầu dao điện.”

“Khi xảy ra vụ cháy, hai vợ chồng anh Dũng và con gái nhỏ trong căn hộ 029 vẫn ở trong phòng. Vợ anh Dũng và con gái nhỏ kịp thời chạy thoát ra ngoài tri hô hàng xóm cứu chồng. Ngay sau đó, một số người dân trong khu chung cư đã lao vào căn hộ 029 thì thấy anh Dũng nằm gục trên cửa phòng ngủ, mặt đen xịt do bị ám khói. Mọi người nhanh chóng đưa ra bên ngoài sơ cứu và đưa vào bệnh viện”, một người phụ nữ sống trong chung cư I9 cho biết.

Nhiều người dân hốt hoảng bỏ ra khỏi nhà.

Nhiều người dân hốt hoảng bỏ ra khỏi nhà.

Ngay sau khi nhận thông tin báo cháy, lực lượng PCCC đã điều 2 xe cứu hỏa cùng các cán bộ chiến sỹ đến hiện trường dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt.

Tại hiện trường, theo quan sát của chúng tôi, nhiều vật dụng trong căn hộ 029 đã bị lửa thiêu hư hỏng, trần nhà ám khói đen sì. Cửa sổ bên ngoài và một số căn hộ liền kề bị ám khói, tường rạn nứt do sức nóng của đám cháy.

Thông tin ban đầu, sau khi được sơ cứu và chuyển vào Bệnh viện Xây Dựng, anh Dũng đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại.

Được biết, tòa chung cư I9 Thanh Xuân Bắc hiện có khoảng 140 hộ sinh sống.

Tiến Nguyên