1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Xét xử vụ chạy quota tại Bộ Thương mại:

Bút phê của Mai Văn Dâu giá bao nhiêu?

(Dân trí) - Chiều 15/3, HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Mai Văn Dâu xung quanh những bút phê của nguyên thứ trưởng cho các hồ sơ xin cấp quota của Công ty Sundance và Đế Vương. Nhờ những bút phê này mà 2 công ty trên đã được ưu tiên xét cấp nhiều lần với số lượng hàng ngàn tá sản phẩm.

Trước HĐXX, bị cáo Mai Văn Dâu khăng khăng cho rằng bút phê của ông ta thì trên hồ sơ nào cũng giống nhau. Tuy nhiên, khi HĐXX đối chất với Lê Văn Thắng thì mới thấy hết tầm quan trọng của một bộ hồ sơ khi được Mai Văn Dâu bút phê.

Chỉ với vài chữ trên hồ sơ như: “K/c Vụ XNK chú ý tổng hợp phân đợt II cho công ty , 26/12” hay “K/c Vụ XNK xem xét đề xuất ý kiến tổng hợp báo cáo, 6/8”… là Thắng phải có nghĩa vụ báo cáo kết quả sơ bộ của hồ sơ đó ngay trong ngày.

Tóm lại, theo Thắng thì bút phê của ông Dâu rất có trọng lượng chứ không phải như ông Dâu khai rằng hồ sơ nào cũng có bút phê của ông cả. Ngoài bút phê, ông Dâu còn chỉ đạo cho ông Nguyễn Văn Lái - Trưởng phòng tổng hợp - luôn bám sát các hồ sơ trên để xem tiến độ giải quyết (của Lê Văn Thắng) tới đâu.

Trong quá trình thẩm vấn, Mai Văn Dâu liên tục yêu cầu thay đổi lời khai với lý do là để mong muốn tại ngoại sớm nhưng không được vì vậy trước toà ông ta xin khai lại.

Về việc ông Dâu đã nhiều lần giúp Nguyễn Cương phê các hồ sơ cho doanh nghiệp là vì nể nang Cương là người tốt, đã tổ chức thành công nhiều cuộc họp lấy ý kiến doanh nghiệp tại TPHCM cho Bộ Thương mại.

Đại diện VKSND lập luận, nếu Cưong tốt thì sẽ đưa đến nhà Dâu nhiều DN để chứng tỏ là người quan tâm đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của DN nhưng ở đây, Cương chỉ đưa 3 DN đến xin. Bị cáo Dâu bảo, đây chỉ là tình cảm cá nhân thôi chứ không phải vì quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp!

Về việc đi thăm và xét cấp hạn ngạch cho Đế Vương - doanh nghiệp đang bị hải quan Hoa Kỳ đưa vào “danh sách đen” - bị cáo Mai Văn Dâu lý giải việc bị hải quan Hoa Kỳ chú ý không có nghĩa là cấm xem xét phân giao hạn ngạch. Bị cáo cho rằng Đế Vương đã được Bộ Thương mại kiểm tra không vi phạm vì thế vẫn được xét cấp.

Không nhớ, không biết,  nhận bừa là những từ thường xuyên được Mai Văn Dâu dùng tại phiên toà. Khi được VKSND hỏi nếu không nhận tiền 6.000 USD thì tại sao lại ký nhiều lần cho các công ty do Nguyễn Cương dẫn đến. Lúc này, bị cáo mới thừa nhận hành vi bút phê trên hồ sơ ẩn chứa nhiều hàm ý là sai.

HĐXX dẫn lại cáo trạng cho thấy Mai Văn Dâu có lời khai khá phù hợp với các bị cáo khác. Nhưng bị cáo khăng khăng cho rằng mình bị ép buộc và bảo khai vậy do bức bách bệnh tật nên khai để được tại ngoại. Trong khi đó, HĐXX cho rằng ông Lái đã trình bày trước CQĐT là được ông Dâu yêu cầu theo dõi những hồ sơ có bút phê xin hạn ngạch chứ không yêu cầu xem tất cả có đến hàng trăm hồ sơ lúc đó.

Hôm nay, HĐXX tiếp tục thẩm vấn những người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Nhựt Lê

Dòng sự kiện: Vụ Mai Văn Dâu