1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ông Mai Văn Dâu kháng cáo

Hôm nay, tại trại giam B34 Bộ Công an, nguyên thứ trưởng Bộ Thương mại, Mai Văn Dâu đã gửi đơn kháng cáo. Trong đơn, ông Dâu xin cấp phúc thẩm xem xét lại tội nhận hối lộ và mức án 14 năm tù mà tòa sơ thẩm đã tuyên.

>> Con trai Mai Văn Dâu kháng cáo

 

Cụ thể, ông Dâu thừa nhận mình đã có sai phạm, thiếu sót khi tiếp doanh nghiệp tại nhà và bút phê vào hồ sơ xin cấp hạn ngạch của các doanh nghiệp này. Tuy nhiên, bị cáo này vẫn đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại khoản tiền 6.000 USD nhận của các doanh nghiệp thông qua Nguyễn Cương (nguyên Phó ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất TPHCM) mà bản án sơ thẩm đã tuyên. Ông Dâu đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh nhận hối lộ và cho rằng mức án 14 năm tù đối với bị cáo là quá nặng.

 

Bản án sơ thẩm trước đó xác định, Dâu đã nhiều lần tiếp Nguyễn Cương cùng đại diện các doanh nghiệp ở nhà riêng và nhiều chỗ khác. Những cuộc gặp do Nguyễn Cương sắp xếp, chứng tỏ Dâu đặt niềm tin rất thân thiết đối với Cương. Chính vì vậy, các doanh nghiệp đều đưa tiền cho Cương để chuyển cho Dâu. Và sau đó, họ đều lần lượt được cấp quota.

 

Ngoài ra, còn nhiều lời khai cho thấy, Dâu cùng Nguyễn Cương đi mua đất tại quận 2 nhưng buộc Bùi Anh Tuấn phải đặt cọc 750 triệu đồng... Từ đó tòa nhận định, Mai Văn Dâu đã nhận hối lộ 6.000 USD là có cơ sở chứ không phải “khai đại” để được tại ngoại như bị cáo trình bày nên đã tuyên phạt bị cáo này 14 năm tù giam.

 

Ngoài ra, tòa còn kiến nghị cơ quan điều tra, VKS tiếp tục làm rõ để xử lý tiếp hành vi nhận 30.000 USD còn lại của ông Dâu mà cáo trạng chưa truy tố.

 

Hai ngày trước, Mai Thanh Hải, con trai ông Dâu, bị kết tội lừa đảo trong vụ án này cũng đã có đơn kháng cáo.

 

Theo N.Hải
Vnexpress

Dòng sự kiện: Vụ Mai Văn Dâu