1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

ACV công bố liên danh trúng gói thầu xây dựng hàng rào sân bay Long Thành

Hoàng Bình

(Dân trí) - Liên danh hai nhà thầu vừa trúng gói thầu thi công xây dựng công trình tường rào sân bay Long Thành với giá trúng thầu 78,76 tỷ đồng.

Ngày 7/10, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 2.10, liên quan đến việc thi công xây dựng công trình tường rào ranh giới ngoài phạm vi 1.810ha thuộc dự án thành phần 3 của Dự án Đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.

Nhà thầu trúng thầu là liên danh giữa Công ty CP Đầu tư xây dựng Châu Việt và Công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng Đại Việt, với giá trúng thầu là 78,76 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng, theo đơn giá cố định.

ACV công bố liên danh trúng gói thầu xây dựng hàng rào sân bay Long Thành - 1

Sân bay Long Thành dần thành hình (Ảnh: Hoàng Bình).

Dự án Sân bay Long Thành có diện tích triển khai khoảng 5.000ha, với hàng rào ranh giới toàn bộ khu vực dài khoảng 30km. Đến nay, ACV đã hoàn thành xây dựng hơn 7,8km hàng rào thuộc gói thầu 2.4, bao quanh khu vực 1.810ha của giai đoạn 1.

Về phần diện tích còn lại chưa được xây dựng hàng rào, UBND tỉnh Đồng Nai đã nhiều lần kiến nghị các cơ quan trung ương giao ACV thực hiện xây dựng hàng rào khép kín toàn bộ khu vực dự án để tránh tình trạng tái lấn chiếm đất đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng.

Trước đó, vào tháng 12/2022, người dân đã phản ánh tình trạng một số đối tượng chiếm dụng phần đất đã được giải tỏa thuộc giai đoạn 2 của dự án Sân bay Long Thành để trồng khoai mì tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, với diện tích gần 100ha.

UBND huyện Long Thành sau đó đã giao cơ quan công an và UBND xã Bình Sơn làm việc, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và yêu cầu các hộ dân trả lại hiện trạng đất ban đầu.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD (khoảng 110.000 tỷ đồng). Đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai, với diện tích 5.364ha và công suất phục vụ lên đến 100 triệu hành khách/năm. Dự án được chia thành 3 giai đoạn xây dựng: Giai đoạn 1 (2021-2025); giai đoạn 2 (2025-2030); giai đoạn 3 (2035-2040).