1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tháng 4, "vàng trắng" phủ kín các mái nhà trên đảo Lý Sơn

(Dân trí) - Tỏi Lý Sơn là loại nông sản được nhiều người ví như "vàng trắng, bởi giá trị kinh tế cao. Những ngày tháng 4 này, vụ thu hoạch tỏi năm 2018 đang tạo niềm vui tới nông dân Lý Sơn nhờ sản lượng bội thu. Tỏi được phơi kín khắp các mái nhà, tạo nên sắc màu đặc trưng của "vương quốc tỏi".

Vụ Đông Xuân 2017 - 2018, đảo Lý Sơn trồng 330 ha tỏi. Nhờ thời tiết thuận lợi nên năng suất tỏi tăng cao hơn so với năm trước. Trung bình mỗi sào tỏi cho thu hoạch 450 - 480 kg tỏi tươi
Vụ Đông Xuân 2017 - 2018, đảo Lý Sơn trồng 330 ha tỏi. Nhờ thời tiết thuận lợi nên năng suất tỏi tăng cao hơn so với năm trước. Trung bình mỗi sào tỏi cho thu hoạch 450 - 480 kg tỏi tươi
Theo thống kê của UBND huyện Lý Sơn, tổng sản lượng tỏi tươi trong vụ này lên đến 2.000 tấn, tương đương 1.500 - 1.600 tấn tỏi khô
Theo thống kê của UBND huyện Lý Sơn, tổng sản lượng tỏi tươi trong vụ này lên đến 2.000 tấn, tương đương 1.500 - 1.600 tấn tỏi khô
Tháng 4, "vàng trắng" phủ kín các mái nhà trên đảo Lý Sơn - 3

Vụ Đông Xuân 2017 - 2018, ông Trần Hữu Quảng trồng hơn 10 sào tỏi thu về gần 5 tấn tỏi tươi. Sau khi thu hoạch, ông Quảng đưa tỏi lên mái nhà để phơi
Vụ Đông Xuân 2017 - 2018, ông Trần Hữu Quảng trồng hơn 10 sào tỏi thu về gần 5 tấn tỏi tươi. Sau khi thu hoạch, ông Quảng đưa tỏi lên mái nhà để phơi
Đất đảo chật hẹp nên lúc thu hoạch đồng loạt là phải đưa lên mái nhà để phơi. Phơi trên mái nhà tuy tốn công hơn nhưng được cái là tỏi mau khô, khô đều và ít hư hỏng, hao hụt hơn so với phơi dưới đất, ông Quảng cho biết
"Đất đảo chật hẹp nên lúc thu hoạch đồng loạt là phải đưa lên mái nhà để phơi. Phơi trên mái nhà tuy tốn công hơn nhưng được cái là tỏi mau khô, khô đều và ít hư hỏng, hao hụt hơn so với phơi dưới đất", ông Quảng cho biết
Không chỉ ông Quảng, hàng trăm hộ dân khác cũng mang tỏi lên mái nhà để phơi tạo nên khung cảnh đặc trưng của vương quốc tỏi Lý Sơn
Không chỉ ông Quảng, hàng trăm hộ dân khác cũng mang tỏi lên mái nhà để phơi tạo nên khung cảnh đặc trưng của "vương quốc tỏi" Lý Sơn
Tỏi tươi Lý Sơn hiện có giá từ 50 - 60 ngàn đồng/kg; tỏi khô từ 100 - 120 ngàn đồng/kg. Ước tính vụ tỏi này mang về nguồn thu khoảng 140 - 160 tỷ đồng cho người nông dân Lý Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết
"Tỏi tươi Lý Sơn hiện có giá từ 50 - 60 ngàn đồng/kg; tỏi khô từ 100 - 120 ngàn đồng/kg. Ước tính vụ tỏi này mang về nguồn thu khoảng 140 - 160 tỷ đồng cho người nông dân Lý Sơn", Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Phạm Thị Hương cho biết

Quốc Triều