1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Phú Yên:

Dự chi hơn 21,6 tỷ đồng tới lao động, hộ kinh doanh gặp khó do Covid-19

(Dân trí) - Trong đầu tháng 6/2020, nhóm người lao động và hộ kinh doanh cá thể ở Phú Yên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được nhận hỗ trợ tiền từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Chính phủ.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Võ Văn Binh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên cho biết, trong đầu tháng 6/2020, các địa phương sẽ tiến hành chi hỗ trợ tiền từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng của Chính phủ cho nhóm người lao động (NLĐ) và hộ kinh doanh cá thể. 

Dự chi hơn 21,6 tỷ đồng tới lao động, hộ kinh doanh gặp khó do Covid-19 - 1

Trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19, người lao động ở Phú Yên đã được nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ

“Số hồ sơ lập danh sách ban đầu là hơn 75.000 bộ. Tuy nhiên qua rà soát chỉ còn lại hơn 21.000 hồ sơ đủ tiêu chuẩn. Hiện nay, các cấp huyện, thị xã, thành phố đang thẩm định lần cuối, sau đó trình lên UBND tỉnh để chi hỗ trợ cho NLĐ và các hộ kinh doanh cá thể" - ông Binh nói.

Dự kiến, tổng kinh phí đề nghị chi hỗ trợ cho nhóm đối tượng trên khoảng hơn 21,6 tỷ đồng.

Cũng theo ông Binh, đây là nhóm đối tượng cần có nhiều thông tin để xác định nên các địa phương rà soát rất kỹ, làm cả ngày nghỉ, nhằm mục đích không để xảy ra việc trục lợi trong thực hiện chính sách.

Dự chi hơn 21,6 tỷ đồng tới lao động, hộ kinh doanh gặp khó do Covid-19 - 2

Hộ nghèo ở huyện Đông Hòa nhận hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng của Chính phủ

Thống kê của Sở cho thấy, đến nay, UBND tỉnh ra quyết định hỗ trợ 142.320 người ở 9/9 huyện, thị xã, thành phố, với tổng số tiền hơn 144 tỷ đồng.

Trong đó, người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng: 7.961 người, số tiền gần 12 tỷ đồng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: 42.280 người, số tiền hơn 63 tỷ đồng; người thuộc hộ nghèo: 23.334 người, số tiền gần 17,5 tỷ đồng; người thuộc hộ cận nghèo: 68.745 người, số tiền hơn 51,5 tỷ đồng.

Trung Thi