Luật sư giải đáp: "Chồng được bố mẹ cho riêng nhà, vợ có phần hay không?"

Ngọc Linh

(Dân trí) - Chị M.L (Hà Nội) gửi thư tới chuyên mục kể về sự buồn lòng của mình khi bố mẹ chồng chị trao quyền sở hữu nhà đất cho con trai nhưng lại nhất quyết không cho con dâu cùng đứng tên trên giấy tờ nhà.

Chị cho rằng các cụ như vậy là có tâm lý đề phòng con dâu, muốn giữ tài sản cho con trai để nếu sau này xảy ra chuyện ly hôn thì chị sẽ phải ra đi tay trắng.

Luật sư giải đáp: Chồng được bố mẹ cho riêng nhà, vợ có phần hay không? - 1

Ảnh minh họa: Getty Images.

Sau khi bức thư của chị M.L được đăng tải, nhiều độc giả đã tham gia bình luận bày tỏ ý kiến riêng.

Các ý kiến được chia thành hai chiều: Một bên chê trách chị M.L dù nói không tơ tưởng đến tài sản nhà chồng nhưng thực chất là... "tham"; một bên bày tỏ sự ủng hộ, thấu hiểu nỗi lòng của chị khi bị gia đình chồng phân biệt đối xử, thiếu tin tưởng dù chị đã là dâu con trong nhà.

Một số bạn đọc đưa ra lời khuyên đối với chị rằng: Không cần bận tâm việc các cụ muốn chia tài sản ra sao, bởi ngôi nhà được cho sau khi vợ chồng chị đã kết hôn, tài sản hình thành sau hôn nhân đương nhiên là tài sản chung của hai vợ chồng:

"Pháp luật đã chỉ rõ tài sản phát sinh trong hôn nhân thì sẽ thuộc quyền sở hữu của cả 2 rồi mà nhỉ. Nhỡ may sau này có ly hôn thì căn nhà đó cũng sẽ được chia đôi, cho dù vợ không đứng tên. Các bạn tìm hiểu lại luật hôn nhân và gia đình xem", bạn đọc Lê Văn Quyết bình luận.

Các ý kiến phản đối lại cho rằng, nếu chồng chị được cho tài sản và không có tên chị trong giấy tờ sở hữu theo đúng như nguyện vọng của các cụ, thì sau này ngôi nhà đó chị sẽ không có phần: "Phát sinh còn tùy phát sinh kiểu gì chứ. Mua bán thì là tài sản chung, thừa kế là tài sản riêng theo huyết thống. Tặng cho là cho ai nấy nhận nhé", bạn đọc Vũ Thị Thu Hương nêu ý kiến.

Câu chuyện của chị M. L trên thực tế có thể gặp trong không ít gia đình Việt, khi bố mẹ trao quyền thừa kế tài sản cho con đẻ nhưng không muốn con dâu/ con rể cùng sở hữu, để bảo toàn tài sản cho con nếu chẳng may xảy ra chuyện ly hôn.

Câu hỏi đặt ra là: Nếu một người được cho/ tặng tài sản sau hôn nhân, thì người bạn đời của họ có quyền đồng sở hữu sản đó hay không? "Tài sản có được sau hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng" có đúng trong trường hợp này?

Trao đổi về vấn đề này, Luật sư Bùi Việt Anh - Trưởng văn phòng Luật sư Quốc tế Bình An (Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết:

"Theo quy định tại khoản 1, Điều 33 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 thì: Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Hôn nhân gia đình (quy định về hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân); tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và các tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.

- Theo quy định tại khoản 1, Điều 43 Luật Hôn nhân gia đình thì: Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân.

- Theo quy định tại khoản 1, Điều 44 Luật Hôn nhân gia đình thì: Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.

Luật sư giải đáp: Chồng được bố mẹ cho riêng nhà, vợ có phần hay không? - 2

Luật sư Bùi Việt Anh - Trưởng văn phòng Luật sư Quốc tế Bình An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội).

Đối chiếu giữa các quy định của pháp luật với tình huống trong bài viết, có thể hiểu rằng bố mẹ chồng của nhân vật trong bài viết chỉ muốn tặng cho riêng con trai nhà, đất chứ không phải tặng cho chung hai vợ chồng. Trường hợp bố mẹ chồng tặng cho riêng con trai nhà, đất thì nhà, đất này được xác định là tài sản riêng của người chồng, đứng tên riêng của người chồng trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và nhà, đất này không được coi là tài sản chung của vợ chồng nên khi ly hôn người vợ không có quyền yêu cầu Tòa án chia khối tài sản riêng này của người chồng.

Trường hợp sau khi được tặng cho riêng nhà, đất, nếu người chồng tự nguyện nhập khối tài sản riêng này vào tài sản chung của vợ chồng thì khối tài sản này được coi là tài sản chung của vợ chồng. Khi ly hôn, khối tài sản này sẽ được xem xét, phân chia theo quy định của pháp luật".