Chẳng cha mẹ nào muốn ép con mình học nhiều cả!Liên quan đến vấn đề xử phạt cha mẹ nếu ép con học quá sức, nhiều phụ huynh là bạn đọc Dân trí cho rằng, thay vì đổ lỗi cho cha mẹ, ngành giáo dục cần nhìn lại cách học tập và thi cử hiện nay.
Y án 3 năm tù với nữ tài xế uống 8 lon bia lái xe tông chủ tịch xã tử vongBị tòa sơ thẩm tuyên 3 năm tù do uống bia lái ô tô tông tử vong chủ tịch xã ở Đắk Lắk, bị cáo Chi làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm không chấp nhận đề nghị này.
Hà Nội: Công an xã xử lý vụ người đàn ông bị ghép ảnh, bêu xấu khắp làngCông an xã Phú Cát (TP Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp ghép ảnh người khác, in băng rôn treo lên xe bán tải rồi đi bêu xấu quanh làng.
Án tử hình cho kẻ sát hại mẹ ruột sau khi chơi ma túy ở TPHCMSau khi sử dụng ma túy, Vũ Văn Hà lên cơn ảo giác dùng dao tấn công mẹ và chị ruột tại phường Long Hương. Bị cáo lĩnh án tử hình về tội Giết người, 2 năm tù về tội Sử dụng trái phép chất ma túy.
Bạo hành trẻ em: Vì sao án nặng vẫn chưa chặn được tội ác?Liên tiếp các vụ trẻ em bị bạo hành dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến dư luận phẫn nộ. Theo chuyên gia tội phạm học, hình phạt nghiêm khắc là cần thiết, nhưng chưa đủ.
Bé gái 4 tuổi tử vong sau nhiều lần bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hànhMột bé gái ở Hà Nội được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau 3 ngày điều trị. Trước đó, nạn nhân bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành nhiều lần tại phòng trọ.
Vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành đến chết: Có thể khởi tố thêm tội danh?Luật sư nhìn nhận ngoài tội Giết người, có thể xem xét thêm trách nhiệm của Hiệp về tội Hành hạ người khác và Tâm về tội Ngược đãi hoặc hành hạ con theo Bộ luật Hình sự 2015.
Người đàn ông truy sát cả nhà vợ cũ vì ghenMình và chị H. đã ly hôn nhưng vẫn sống chung tại nhà cha mẹ chị H.. Do ghen tuông, trong lúc cự cãi, Mình đã dùng dao đâm 3 người bị thương.
Vụ con đánh gãy tay mẹ mùng 3 Tết: Vì sao chưa đủ căn cứ khởi tố?Theo luật sư, dù hành vi có dấu hiệu cố ý gây thương tích nhưng do đây là tội dung thuộc nhóm chỉ khởi tố theo yêu cầu của bị hại, việc xử lý hình sự sẽ chỉ tiến hành nếu có đơn yêu cầu của người mẹ.
Cựu tiếp viên hàng không sa ngã, 2 đứa trẻ bơ vơ sau lỗi lầm của cha mẹTừng có công việc ổn định, cựu tiếp viên hàng không sa ngã khi cùng vợ phạm pháp. Bản án khép lại, 2 đứa trẻ bơ vơ, lớn lên thiếu vắng cả cha lẫn mẹ.
Hướng dẫn khai báo cư trú cho trẻ em trên VNeID để tránh bị xử phạtViệc đăng ký cư trú cho trẻ trong 60 ngày sau khai sinh là thủ tục bắt buộc. Nếu thực hiện chậm, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể bị xử phạt hành chính, với mức phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng.