Rối bời xếp hạng giáo viênChuyện bổ nhiệm, xếp hạng giáo viên theo chùm thông tư mới mỗi nơi làm mỗi kiểu. Nơi bám vào nhiệm vụ thì giáo viên tụt hạng, nơi dựa theo tình hình thực tế thì giáo viên được nhờ.
Xếp hạng giáo viên: Còn điểm chưa phù hợpKhông chỉ khiến giáo giới "xáo động" về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, chuyện nâng hạng, tụt hạng..., những văn bản mới của Bộ GD-ĐT còn gây bất ngờ...
Sẽ sắp xếp, thu gọn cơ sở giáo dục đại học công lậpVề phương án sắp xếp, phát triển các cơ sở giáo dục đại học từ nay đến năm 2030, sẽ thu gọn số đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập.
Bình luận phân biệt địa phương, một cán bộ Sở Tài chính bị xử phạtTrong quá trình tranh luận trên mạng xã hội về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, một nam cán bộ ở Hà Tĩnh đã có những bình luận khiếm nhã, phân biệt địa phương.
Chi tiết bảng lương của giáo viên các cấp mới nhất năm 2025Vì chưa tăng tiền lương khu vực công năm 2025, nên lương của giáo viên khu vực công lập có thể vẫn áp dụng mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng.
Một đại học ở Việt Nam bất ngờ lọt top 325 thế giới, tăng 456 bậcĐH Quốc gia Hà Nội được xếp hạng 325 thế giới về phát triển bền vững, tăng 456 bậc so với năm 2024 và đứng vị trí 51 của khu vực châu Á và số 1 Việt Nam.
Tiêu chuẩn mới về xét thăng hạng giáo viên lên hạng II và IBộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư 13 quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập và giáo viên dự bị đại học.
Tổng thống Trump muốn đóng cửa Bộ Giáo dục Mỹ ngay lập tứcBộ Giáo dục là một trong những mục tiêu tiếp theo trong chính sách cải tổ bộ máy của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Giáo viên mất 95 triệu đồng khi không được hưởng thu nhập tăng thêm?Nếu được hưởng thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 46, giáo viên có thể nhận tới gần 8 triệu đồng/tháng và hơn 95 triệu đồng/năm.
Hơn 20.000 sinh viên sẽ học tập tại Hòa Lạc cuối năm 2025Hơn 20.000 sinh viên sẽ học tập tại làng đại học lớn nhất Việt Nam ở Hòa Lạc vào cuối năm 2025.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa: Cần bỏ tư tưởng tỉnh giàu - tỉnh nghèo khi sáp nhập"Phải xóa bỏ những tư tưởng cục bộ như tại sao tỉnh giàu mà phải nhập vào tỉnh nghèo. Việc sắp xếp là vì lợi ích quốc gia, dân tộc", Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói.