Án chung thân và 221 tỷ đồng tiền phạt dành cho "siêu lừa" bảo hiểmChiều 17/10, HĐXX sơ thẩm đã tuyên án đối với Bùi Thị Thu Hằng cùng 16 đồng phạm trong vụ lừa đảo bảo hiểm rúng động dư luận Quảng Ninh. Hằng cũng bị buộc phải bồi thường trên 221 tỷ đồng cho các bị hại và công ty bảo hiểm Prudential.
Trung Quốc trừng phạt loạt công ty quốc phòng MỹTrung Quốc đã áp lệnh trừng phạt các công ty quốc phòng của Mỹ vì bán vũ khí cho Đài Loan.
Tổng giám đốc tham ô gần 2,4 tỷ đồng lĩnh án 15 năm tù ở Tây NinhLợi dụng chức vụ chủ tịch kiêm tổng giám đốc, An Jae Hyung đã chỉ đạo kế toán rút gần 2,4 tỷ đồng từ tài khoản công ty để sử dụng cá nhân.
Buôn lậu 1,7 triệu lít dầu, ông chủ Saigon Transco lĩnh ánCơ quan tố tụng xác định, bị cáo Lê Tấn Hòa cùng đồng phạm đã tổ chức buôn lậu hơn 1,7 triệu lít dầu với quy mô lớn, kéo dài trong thời gian dài.
Trùm giang hồ Vi “Ngộ” bị tuyên 6 tháng tùTrùm giang hồ Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”) ở Thanh Hóa bị tuyên phạt 6 tháng tù. Cùng tội danh này, vợ của Vi bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng.
LĐBĐ Malaysia bị điều tra làm giả giấy tờ nhập tịch, thiệt hại 52 tỷ đồngCảnh sát Malaysia đã mở hồ sơ điều tra Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) Malaysia (FAM) liên quan đến các cáo buộc làm giả tài liệu, có liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển quốc gia.
Luật sư phân tích vụ "điều" chó dữ lao vào đám đông ở Hà NộiTheo luật sư, trường hợp chó, mèo tấn công gây thiệt hại, chủ sở hữu phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, người chủ còn có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.
Hôm nay, tuyên án phúc thẩm cựu Bí thư Vĩnh Phúc cũ Hoàng Thị Thúy LanSau quá trình nghị án kéo dài sáng 22/12, HĐXX phúc thẩm sẽ tuyên án đối với các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Dùng 10 tài khoản thao túng cổ phiếu, một người bị phạt 1,5 tỷ đồngDùng 2 tài khoản của mình và 8 tài khoản của những người khác liên tục mua, bán cổ phiếu CRC của Công ty cổ phần Create Capital Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Độ bị phạt 1,5 tỷ đồng và cấm giao dịch 2 năm.
Tỷ phú nhận lương 1 USD: Chiêu bài né thuế đỉnh cao của giới siêu giàuTrong khi người làm công ăn lương bị đánh thuế tới 50%, giới siêu giàu lại ung dung hưởng thuế suất thấp nhờ chiến thuật: Không nhận lương, không bán tài sản và vay nợ để tiêu xài.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng cao kỷ lụcNội các Thủ tướng Nhật Bản hôm 26/12 đã thông qua ngân sách cao chưa từng có với khoảng 122.300 tỷ yen (785 tỷ USD) cho năm tài chính tiếp theo, trong đó chi tiêu quốc phòng đạt kỷ lục.