Một thế lực mới trên thị trường vàng lộ diện, là “tay chơi” tiền số?Thông báo vào đầu tuần trước của Tether cho thấy, chỉ riêng trong quý IV công ty đã gom thêm 27 tấn vàng, quý trước đó họ gom 26 tấn, nâng tổng sở hữu vàng lên 140 tấn.
Tìm bị hại trong vụ lừa đảo tiền ảo “DRK”, chiếm đoạt 2.000 tỷ đồngCơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát thông báo tìm bị hại trong vụ dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào đồng tiền ảo “DRK”, chiếm đoạt khoảng 2.000 tỷ đồng.
Rao bán cây cau giống ảo trên mạng, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồngDương lập trang mạng xã hội bán cây cau giống ảo. Khi có người đặt mua, đối tượng yêu cầu đặt cọc trước, sau khi nhận tiền thì chặn liên lạc. Với thủ đoạn này, Dương chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.
Thua lỗ tiền ảo, nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 2,8 tỷ đồngĐầu tư tiền ảo nhưng thua lỗ dẫn đến mất khả năng thanh toán, Vương Khánh Hưng đã chiếm đoạt 2,8 tỷ đồng của 5 khách hàng.
Công an Hưng Yên tìm bị hại vụ lừa đảo chạy quảng cáo FacebookCông an tỉnh Hưng Yên thông báo tìm bị hại trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dịch vụ chạy quảng cáo Facebook, xảy ra từ tháng 9/2024 đến 12/2025.
Hơn 100 người bị chiếm đoạt tiền vì mua hàng hóa ảo trên FacbookTừ khoảng cuối năm 2024, Nguyễn Tấn Hoàng đã rao bán hàng hóa không có thật trên Facebook ảo, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.
Cạm bẫy tinh vi của “bạn đời tuổi xế chiều” trên mạngCông an thành phố Đà Nẵng cảnh báo về thủ đoạn núp bóng các nhóm “kết nối tình yêu, hẹn hò tuổi trung niên” trên mạng xã hội, nhiều đối tượng đã dựng kịch bản tinh vi nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Dành 6 tiếng mỗi ngày lướt mạng, người dùng dễ bị trả giáTội phạm mạng đang lựa chọn đánh vào tâm lý nạn nhân để thực hiện hành vi lừa đảo.
Lập tài khoản ảo cấp link dẫn đến 1.779 kênh truyền hìnhThông qua mạng xã hội, một đối tượng trú tại Quảng Trị đã mua tài khoản máy tính ảo, lập website để cung cấp các đường link dẫn đến 1.779 kênh truyền hình nhằm thu lợi bất chính.
Sập bẫy làm giàu nhanh cận Tết, tội phạm mạng dùng AI để "chăn thả"Dịp cuối năm, khi nhu cầu tài chính tăng cao, các đối tượng lừa đảo bắt đầu tung ra những "mẻ lưới" tinh vi.
Tạo tài khoản ảo, lừa chạy quảng cáo online để chiếm đoạt 1,5 tỷ đồngNhóm đối tượng lập fanpage, dùng tài khoản mạng xã hội ảo nhận đặt cọc chạy quảng cáo giá rẻ rồi chiếm đoạt tiền của nhiều tiệm bán hàng trực tuyến trên cả nước, với số tiền khoảng 1,5 tỷ đồng.
Sinh viên chụp ảnh áo dài Tết: “Sống ảo” hay giữ truyền thống?Chụp ảnh áo dài dịp Tết từng bị cho là tốn kém và nặng tính hình thức, nhưng với nhiều sinh viên, đó lại là cách lưu giữ ký ức và cảm nhận không khí Tết theo cách rất riêng.