Lý do Sở GD&ĐT TPHCM muốn tăng số tiết dạy thêm trong nhà trường?Lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM kiến nghị tăng số tiết dạy thêm lên không quá 5 tiết/môn/tuần trong thời gian ngoài khung thời gian năm học khi ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh.
Vụ bắt học sinh dừng học đi dọn rác: Thầy hay phụ huynh thiếu chuẩn?Vụ việc Phó Hiệu trưởng Trường THCS Ân Thạnh (Gia Lai) bắt học sinh dừng học đi quét rác đã được chuyển lên UBND xã xử lý. Nhiều ý kiến tranh cãi về ứng xử của Phó Hiệu trưởng và phụ huynh.
Phụ huynh tranh luận việc con phải đi học ngày thứ bảy: Sở GD&ĐT vào cuộcNăm học 2025-2026 vừa bắt đầu, nhiều phụ huynh tại một số trường học ở TPHCM bất ngờ khi nhận được thời khoá biểu con sẽ học vào cả sáng thứ bảy thay vì chỉ học từ thứ hai đến thứ sáu như trước.
Một tiết dạy thêm của giáo viên được trả gấp rưỡi thù lao theo quy định mớiBộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 21 quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
Con tan học từ 15h30, mẹ thấp thỏm đứng ngồi không yênHơn 2 tuần nay, chị Nguyễn Phương Trà (Cầu Giấy, Hà Nội) phải thuê xe ôm công nghệ đón con trong nỗi thấp thỏm. Trường con chị cho học sinh ra về lúc 15h30.
Trường vận động 10 cây giáng hương giá 130 triệu đồng vì phù hợp cảnh quanTrường THCS Nguyễn Du ở Hà Tĩnh gây xôn xao khi vận động hơn 800 triệu đồng để mua sắm tivi, bàn ghế, thiết bị, trồng cây giáng hương. Lãnh đạo nhà trường đã lên tiếng về vấn đề này.
Thách thức trên hành trình AI hóa giáo dục của Hàn QuốcHàn Quốc khát vọng vươn lên dẫn đầu về (AI) trí tuệ nhân tạo, nhưng nền giáo dục phổ thông vẫn gặp khó khăn trong việc “xây” được nền tảng vững chắc cho người học.
Nhiều trường ở Hà Nội khó xếp thêm tiết học để học sinh được về “giờ đẹp”Việc tổ chức thời khoá biểu để học sinh được tan học vào khung "giờ đẹp" là 16h-16h30 đòi hỏi sự đồng thuận cao từ phụ huynh, theo lãnh đạo một trường tiểu học tại Hà Nội.
Chú rể 23 tuổi âm thầm tích góp 4 năm, tặng vợ 5 cây vàng trong lễ ăn hỏiNghe lời mẹ dặn phải biết dành dụm, chàng trai 23 tuổi ở TPHCM kiên trì mua vàng mỗi tháng trong 4 năm. Ngày ăn hỏi, anh gây xúc động khi tặng vợ 5 cây vàng.
Lương của tất cả giáo viên dự kiến tăng 2-7 triệu đồng mỗi thángBộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết dự kiến tiền lương cơ bản của tất cả nhà giáo đều tăng.
Giáo viên không dạy đủ 8 tiếng/ngày vẫn được xếp lương cao nhất, vì sao?“Tại sao tôi cũng là công chức mà 17h30 mới được về đón con còn giáo viên lại được về từ 15h30, không đủ 8 tiếng, vẫn được xếp lương cao nhất?”, một thắc mắc nhận được nhiều quan tâm trên mạng xã hội.
Giáo viên có thể bị phạt 20 triệu đồng nếu dạy thêm sai quy địnhNếu vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, các cá nhân, tổ chức có thể bị phạt tiền 2-20 triệu đồng.