60 quan chức, học giả dự hội thảo ASEAN - Ấn Độ về Kinh tế biển xanhSáng 24/11, tại TP Nha Trang, Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Ấn Độ, phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh tế về ASEAN và Đông Á (ERIA) đã đồng tổ chức Hội thảo ASEAN - Ấn Độ về “Kinh tế biển xanh: từ khái niệm đến hành động”.
Vụ cô giáo bị tát, bắt đứng dưới mưa: Phụ huynh xin lỗi, mong được tha thứGặp cô giáo tại trụ sở công an, Hà Văn Thúy liên tục xin lỗi, mong được tha thứ.
Nhầm lẫn tai hại và những hiểm họa khi sử dụng thực phẩm chức năng giảThực phẩm chức năng giả thường không đảm bảo thành phần hoạt chất như đã công bố, thậm chí có thể chứa các chất nguy hiểm.
Phát hiện 15 giáo viên ở Bắc Giang sử dụng bằng sư phạm giảCông an Bắc Giang xác định, trong 10 năm, có 14 giáo viên ở huyện Lạng Giang và một giáo viên ở huyện Yên Thế mua bằng giả mang tên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương và Đại học Sư phạm Hà Nội.
Vụ sữa giả, thuốc giả: Doanh nghiệp đa cấp phải rà soát toàn bộ sản phẩmỦy ban Cạnh tranh Quốc gia yêu cầu các doanh nghiệp bán hàng đa cấp khẩn trương rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý của sản phẩm và hoạt động quảng cáo.
Khởi tố 4 người trong vụ sản xuất thực phẩm chức năng giả cho trẻ emLiên quan vụ án sản xuất thực phẩm chức năng giả dành cho trẻ em và sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả mạo để đưa sản phẩm ra thị trường, Bộ Công an đã khởi tố 4 bị can.
Thói côn đồ và sự vô ơnThật đau lòng khi nạn nhân của thói côn đồ lại chính là những người được xã hội gọi là người thầy đáng kính và lẽ ra cần được tôn vinh, bảo vệ: thầy giáo, thầy thuốc!
Hàng giả đổ bộ từ giường bệnh đến mâm cơmTừ sữa cho người bị suy thận, đến chai dầu ăn, gói hạt nêm trong gian bếp... đều xuất hiện trong các đường dây sản xuất hàng giả vừa được cơ quan chức năng phát hiện trong một thời gian ngắn vừa qua.
Ngăn chặn thuốc giả như thế nào?Việt Nam đã kiểm soát khá tốt chất lượng thuốc, song tình trạng thuốc giả vẫn còn, chủ yếu tập trung ở các thị trường ngách.
Sách nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, góp phần vào sự phát triển của xã hộiNgày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam là dịp để ghi nhận những đóng góp của các tác giả, nhà xuất bản, các cơ sở in ấn, phát hành. Đồng thời lan tỏa niềm đam mê đọc sách đến với mọi người.
Nhà văn Hữu Ước khâm phục sức viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân TuấnKhi cầm trên tay cuốn sách "Con đường tương lai" của nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Tuấn, nhà văn Hữu Ước bày tỏ sự khâm phục khi tác giả đã dành 5 năm để viết sách.
Hàng triệu Phật tử trên thế giới đang hướng về Đại lễ Vesak 2025 ở TPHCMNơi tổ chức Đại lễ Vesak 2025 tại TPHCM sẽ đảm bảo sức chứa 30.000 người đến tham dự cùng lúc. Trong đó, đại biểu khách mời khoảng 3.000 người.