Chi trả tiền thưởng Tết với viên chức ra sao?Người đứng đầu các đơn vị có trách nhiệm xây dựng Quy chế cụ thể để thực hiện chế độ tiền thưởng áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức trong danh sách trả lương.
Hai trường hợp giáo viên hợp đồng được thưởng Tết theo Nghị định 73Bộ Tài chính cho biết giáo viên hợp đồng cũng là một trong những nhóm được thưởng theo Nghị định 73.
Điều chỉnh cách hoàn tiền đồng chi trả BHYT vượt 6 tháng lương cơ sởHằng năm, mức đồng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) của người bệnh tối đa là 6 tháng lương cơ sở. Nếu vượt mức này, quỹ BHYT sẽ hoàn lại số tiền vượt mức.
Cán bộ, công chức được thưởng Tết ra sao?Cán bộ, công chức sẽ nhận tiền thưởng trên cơ sở thành tích công tác đột xuất và kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm.
Hàng nghìn phụ nữ ở Đồng Tháp được thưởng vì sinh đủ 2 con trước 35 tuổiTừ năm 2022 đến năm 2025, Sở Y tế Đồng Tháp ghi nhận có hơn 13.500 cá nhân được khen thưởng khi sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, mức tiền thưởng được hỗ trợ là 1 triệu đồng/người.
Gác áo blouse, bác sĩ Chợ Rẫy hát gây quỹ giúp bệnh nhân đón TếtTối 25/1, các y bác sĩ TPHCM hóa ca sĩ trong đêm nhạc “Ấm áp tình xuân”, cùng nhau quyên góp gần 700 triệu đồng sẻ chia với bệnh nhân phải đón Tết xa nhà.
Thực hư thông tin giáo viên ở TPHCM được thưởng Tết 100 triệu đồngVới nhiều khoản được nhận vào cuối năm, giáo viên ở TPHCM có thể nhận số tiền lên đến đến cả trăm triệu đồng dịp Tết 2026.
Nữ giáo viên ở TPHCM: "Nhận thưởng Tết sẽ đi gửi tiết kiệm 70 triệu đồng"Liệt kê 5 khoản thu nhập mình có thể nhận trong dịp Tết này, cô Phước gọi chung là “thưởng Tết”. Chờ đến ngày nhận tiền, cô tính “ra ngay ngân hàng mở sổ tiết kiệm 70 triệu đồng”.
Xét thưởng cả năm cho viên chức dựa trên 6 tháng cuối có đúng quy định?Bà Hà Thị Thanh Nhàn thắc mắc, trường học nơi bà công tác được hướng dẫn thực hiện đánh giá, xếp loại 6 tháng cuối năm 2024 để làm căn cứ thưởng cho cả năm, vậy có đúng với quy định?
Hà Nội chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức từ tháng 1/2026Từ tháng 1/2026, Hà Nội triển khai chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức từ nguồn cải cách tiền lương còn dư, gồm chi hằng tháng và chi cuối năm gắn với kết quả đánh giá.
Người thất nghiệp có thể được nhận 26,5 triệu đồng/thángLương cơ sở được điều chỉnh ngay từ đầu năm nay, vì vậy mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng tối đa của người lao động cũng tăng đáng kể.
"Đại phẫu" đô thị: Từ những ngõ nhỏ "nghẹt thở" đến giấc mơ an cư phồn vinhNếu chúng ta chọn cách “đập đi xây lại” một cách đồng bộ, người dân mới thực sự là những người hưởng lợi nhiều nhất trong cuộc chơi này.