Công an Tây Hồ "quên" xử lý vụ cướp: Ai đã chỉ đạo thả kẻ chủ mưu?Khi thụ lý vụ việc có dấu hiệu hình sự của Nguyễn Văn Tài, Trưởng Công an quận Tây Hồ (thời điểm năm 2016) được cho là đã nhận định vụ việc thiếu căn cứ và chỉ đạo không tạm giữ hình sự bị can này.
Giai thoại về tên tướng cướp Hiền "Đầu Bạc" và mối tình với sơn nữ xinh đẹpChỉ vì bị miệt thị rồi xảy ra xô xát, Hiền "Đầu Bạc" từ một sinh viên sớm rơi vào vòng lao lý. Cú sa ngã biến gã thành một tướng cướp khét tiếng, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nhiều người ở Thanh Hóa.
Hai thiếu niên Nam Định mang dao đi cướp đèn để độ xeKhông có tiền để độ lắp đèn bi cầu xe máy, L.V.T. rủ P.V.S. mang theo dao, chặn những xe máy có lắp đèn bi cầu để cướp đèn mang về sử dụng.
Dùng súng nước cướp ngân hàng, người đàn ông bị cựu chiến binh quật ngãThất nghiệp, không có tiền tiêu xài, một người đàn ông ở Hàn Quốc mang khẩu súng... đồ chơi đi cướp ngân hàng. Đối tượng bị một cựu chiến binh khống chế gọn gàng.
Nổi bật tuần qua: Tài xế container tông hỏng chắn tàu để vượt đường sắtDù chuông cảnh báo đã vang lên và chắn tàu đã tự động hạ xuống, tài xế chiếc container vẫn liều lĩnh tông hỏng chắn để vượt đường sắt. Đó là một trong những tình huống giao thông nổi bật tuần qua.
Hà Nội: Cô gái kể phút nam thanh niên vờ mua 2 lượng vàng rồi bỏ chạyNam thanh niên đi xe máy qua lại trước tiệm vàng trên phố Đại Từ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), sau đó vào giả vờ hỏi mua rồi lợi dụng chủ tiệm sơ hở cầm vàng bỏ chạy.
Quen nhau từ "Hội những người vỡ nợ" rồi rủ đi cướp ngân hàng ở TPHCMBị cáo Lê Ngọc Mỹ cùng đồng phạm trong "Hội những người vỡ nợ" lên kế hoạch cướp ngân hàng Sacombank 3,8 tỷ đồng.
Thanh niên hoang báo bị cướp tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa ở TPHCMMang 9 triệu đồng đi trả nợ và cầm cố điện thoại, nam thanh niên muốn qua mặt gia đình nên đến công an phường ở TPHCM hoang báo bị cướp tài sản.
Xử lý ra sao với nghi phạm thứ 5 trong vụ cướp hơn 2 triệu USD?Theo luật sư, đối với trường hợp của Bình, cần làm rõ các vấn đề như đối tượng có giúp sức cho hành vi phạm tội không, có biết nguồn gốc tài sản không hay nhận giữ tài sản nhằm mục đích gì.
Vụ cướp hơn 2,2 triệu USD: Không đi cướp, vì sao vẫn là chủ mưu?Theo luật sư, dù không đi cướp nhưng Phương là người cầm đầu, chỉ huy thực hiện tội phạm. Do đó, có thể phân loại nghi phạm vào nhóm "người chủ mưu" trong vụ án.
Chế tài xử lý nhóm cướp 2 triệu USDTheo luật sư, với hành vi cướp tài sản có giá trị 2 triệu USD (khoảng 51 tỷ đồng), nhóm cướp có thể đối diện khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Bắt giam nghi phạm chủ mưu vụ cướp 2 triệu USD ở Tây NinhCơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nghi phạm chủ mưu vụ cướp 2 triệu USD.