02:32Đoàn xe công nông ùn ùn kéo vào phá rừng cộng đồngLợi dụng những ngày đầu năm, hơn chục chiếc xe công nông "ùn ùn" kéo vào cánh rừng cộng đồng xã Kon Chiêng (Mang Yang, Gia Lai) để khai thác gỗ trái phép.
Chủ tịch xã nhận hối lộ để “làm ngơ” việc phá rừng cộng đồngNgày 15/3, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Đắk R’tíh, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) để điều tra hành vi nhận hối lộ.
Bắt đối tượng cầm đầu vụ đốn hạ 129 cây gỗ trong rừng tự nhiênNguyễn Văn Bình đã thuê 5 người vào cánh rừng tự nhiên ở huyện Kong Chro, Gia Lai để cắt hạ 129 cây gỗ. Sau khi biết nhóm bị bắt, Bình đã bỏ trốn khởi địa phương nhiều năm.
Nhiều diện tích rừng bị "cạo trọc, đốt sạch"Nhiều diện tích rừng được giao khoán cho cộng đồng ở Gia Lai đang từng ngày bị "cạo trọc" với mục đích làm rẫy. Chưa có chế tài xử lý rõ ràng đối với cộng đồng nhận rừng nên tình trạng còn tiếp diễn.
Khu rừng "đẹp như tranh" dự kiến xây công viên nghĩa trang 3.865 tỷ đồngDự án Khu công viên nghĩa trang sinh thái xã Đông Hưng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, có tổng diện tích 150ha, tổng mức đầu tư trên 3.865 tỷ đồng.
Trăm người thay nhau ngủ rừng canh giữ "cột chống trời"Hàng tuần, bà con Xơ Đăng cùng nhân viên vượt rừng lên núi canh gác cây sao cát đại thụ. Lâm tặc nhiều lần nhăm nhe cưa hạ cây nhưng bất thành, do có sự bảo vệ của người dân và lực lượng chức năng.
Khởi tố vụ án 4 người dân được thuê phá rừng ở Kon TumCơ quan chức năng đã bắt quả tang người dân được một người tại tỉnh Đăk Nông thuê vào chặt hạ cây rừng. Diện tích bị phá là hơn 8.000m2 thuộc quản lý của xã và công ty lâm nghiệp.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Bảo vệ rừng không nên ỷ lạiPhó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì Hội nghị trực tuyến về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024.
Vĩnh Phúc yêu cầu phát hiện sớm các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừngCác chủ rừng phải chịu trách nhiệm về các vụ việc cháy rừng, phá rừng, mất rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng trái quy định pháp luật thuộc phạm vi địa bàn quản lý.
Đường lên đỉnh Everest ngày càng nguy hiểm do biến đổi khí hậu"Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn khi khí hậu ấm lên, việc leo núi là vô cùng nguy hiểm ở thời gian này", một chuyên gia về khí tượng học nhận định khi nói về chinh phục đỉnh Everest.
Cà phê "dính" đến đất rừng không được xuất khẩu vào châu ÂuĐể xuất khẩu được cà phê vào thị trường châu Âu từ cuối năm nay, các đơn vị phải chứng minh được nguồn gốc cà phê không trồng trên đất rừng, không gây mất rừng.
Đưa khách đi trải nghiệm "chui" ở rừng dừa Bảy Mẫu Hội AnLấn chiếm đất rừng, chặt phá dừa, đưa khách đi trải nghiệm "chui" ở rừng dừa… là thực tế đang diễn ra ở khu di tích rừng dừa Bảy Mẫu, xã Cẩm Thanh, Hội An.