Bệnh viện Bạch Mai sẵn sàng phục vụ hơn nghìn người bệnh dịp TếtTheo Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, áp lực từ các tuyến chuyển về trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán được dự báo sẽ không hề nhẹ nhàng. Ngoài ra, có hàng nghìn bệnh nhân nội trú ăn Tết bệnh viện.
Ra mắt sách “Hồi sức cấp cứu - Tiếp cận theo các phác đồ”Chiều 25/1, tại Hà Nội, cuốn sách chuyên sâu về “Hồi sức cấp cứu - Tiếp cận theo phác đồ” chính thức ra mắt người đọc.
Lực lượng điều dưỡng là "đôi tay và trái tim" của bệnh việnTheo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, lực lượng điều dưỡng là người tiếp xúc bệnh nhân nhiều nhất, từ đón tiếp, chăm sóc... và ngày càng tham gia chủ động vào quá trình điều trị.
Bệnh viện Bạch Mai có phòng mô phỏng tiếp cận mạch máu hiện đạiLãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai kỳ vọng, phòng mô phỏng sẽ đáp ứng cho 10.000 nhân viên y tế được thực hành mỗi năm, nâng cao kỹ năng tiếp cận mạch máu theo chuẩn quốc tế.
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai kể về cảnh ký một tạ giấy mỗi ngàyPGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trong hơn một năm chuyển đổi số, việc quản trị bệnh viện thay đổi ngoạn mục. Bệnh viện muốn đầu tư công nghệ, xây dựng bệnh viện thông minh.
"Tự chủ để phục vụ tốt hơn, không phải để bệnh viện thu nhiều hơn"Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đặt mục tiêu đến năm 2030, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,78; tuổi thọ trung bình 75,5 tuổi; thời gian sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm.
Hơn 600 cán bộ y tế trình độ cao sẵn sàng cho Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2Ngày 13/11, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết, Bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu vận hành Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình vào cuối năm nay.
Đại học Bách khoa TPHCM bổ nhiệm số giáo sư kỷ lụcTrường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM đã chính thức bổ nhiệm 5 giáo sư và 9 phó giáo sư. Đây là con số kỷ lục về số lượng giáo sư được bổ nhiệm trong một năm tính từ năm 2019 đến nay.
Đưa sàng lọc bệnh mạn tính vào Luật Phòng bệnh: Giảm tải hệ thống y tếTheo Bộ Y tế, tư duy y tế đang dịch chuyển từ điều trị sang dự phòng. Chuyên gia cho rằng đưa các bệnh mạn tính như ung thư phổi, bệnh thận mạn… vào sàng lọc giúp giảm tải cho hệ thống y tế.
Bệnh viện Bạch Mai khởi công Khoa Khám bệnh, đáp ứng 7.000 lượt khám/ngàyNgày 30/10, Bệnh viện Bạch Mai chính thức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khoa Khám bệnh mới, có thể đáp ứng 5.000-7.000 lượt khám/ngày.
AI giúp phát hiện sớm loại ung thư có tỷ lệ mắc, tử vong hàng đầuTheo PGS.TS Đào Xuân Cơ, ung thư phổi là một trong những bệnh lý ác tính, có tỷ lệ mắc, tử vong hàng đầu trên thế giới và Việt Nam. Bệnh viện Bạch Mai ứng dụng AI cho phép phát hiện khối u rất sớm.
COPD ngày càng gia tăng, thuốc lá vẫn là yếu tố nguy cơ lớn nhất"Với xu hướng gia tăng tỉ lệ hút thuốc lá và quá trình già hóa dân số, tỉ lệ mắc COPD được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới", Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhận định.