Pháo hoa Tết, nên "tiến hay lùi"?Ngày Tết hay những dịp có sự kiện quan trọng, pháo hoa mang lại hình ảnh đẹp mắt và có ý nghĩa về mặt tinh thần với người dân.
Đề nghị cấm mua bán, sử dụng pháo hoa dịp Tết vì "không có lợi ích gì"Theo đại biểu Quốc hội, hoạt động mua bán, đốt pháo hoa tràn lan không đóng góp gì cho phát triển kinh tế - xã hội, không đem lại lợi ích cho nhân dân, mà còn đe dọa đến công tác phòng, chống cháy nổ.
Cấm pháo hoa, còn gì là Tết?"Thế hệ trước lúc có pháo vui hơn, không khí Tết rộn ràng đến từng nhà. Giờ chỉ biết ôm điện thoại hay sắm thứ gì đó cho xong. Vậy Tết còn ý nghĩa gì khi không có tiếng pháo?".
Pháo hoa Z121 trước nhận xét "không có lợi ích gì"Đề xuất cấm pháo hoa của một đại biểu Quốc hội mở ra dịp để thảo luận về chủ đề đã gây tranh cãi nhiều năm ở Việt Nam: Nên hay không nên cho người dân chơi pháo hoa.
Bình Dương: 22 trường hợp bị thương do sử dụng pháo và vật liệu nổ dịp TếtTừ ngày 8 tới 14/2 (tức ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 Tết), tại Bình Dương có 22 trường hợp bị thương do sử dụng pháo và vật liệu nổ.
Người dân tại TPHCM muốn xem xét lại việc cho đốt pháo hoaGiám đốc Sở TT&TT TPHCM cho biết, qua vụ tai nạn do pháo nổ dịp tết vừa qua, dư luận mong muốn chính quyền xem xét lại việc cho đốt pháo hoa. Cư dân mạng cũng phản ánh tình trạng xả rác đêm giao thừa.
TPHCM chi gần 1.300 tỷ đồng chăm lo Tết cho người dânDịp Tết Giáp Thìn, TPHCM đã chăm lo cho hơn 1,4 triệu người dân với tổng kinh phí hơn 1.294 tỷ đồng.
Quảng Trị bị doanh nghiệp đòi tiền bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2024Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 đề nghị tỉnh Quảng Trị thanh toán số tiền gần 330 triệu đồng, đây là kinh phí chi tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2024.
Tăng hơn 51% số ca tai nạn do pháo nổ, pháo hoa, tai nạn giao thông giảmTrong 7 ngày Tết, có 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng hơn 51% so với cùng kỳ Tết năm 2023. Tổng số khám, cấp cứu do vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác cũng tăng, 4 người tử vong.
280 trường hợp cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa trong ngày mùng 1 TếtTheo số liệu tổng hợp từ các cơ sở y tế, trong ngày mùng 1 Tết, cả nước tiếp nhận hơn 3.700 trường hợp khám, cấp cứu nghi liên quan đến tai nạn giao thông, 280 người gặp tai nạn do pháo nổ, pháo hoa.
Đốt pháo nổ ngày Tết coi chừng ngồi tùTheo luật sư, hành vi đốt pháo nổ là trái quy định pháp luật, tùy thuộc mức độ hành vi có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự.
635 ca tai nạn giao thông vào BV Chợ Rẫy dịp Tết, chỉ 2 người uống rượu biaTrong số 635 trường hợp liên quan đến tai nạn giao thông vào Bệnh viện Chợ Rẫy trong dịp Tết Nguyên đán 2024, chỉ có 2 trường hợp được ghi nhận có uống rượu bia.