Đại hội XIV của Đảng: Việt Nam kiên định con đường phát triển đúng đắnPhó Giáo sư Petr Tsvetov nhận định Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thể hiện sự điều chỉnh chính sách linh hoạt, tiếp tục củng cố vai trò lãnh đạo và mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Đoàn Thư ký Đại hội XIV của Đảng thông tin về phiên khai mạcChiều 20/1, Đoàn Thư ký Đại hội XIV của Đảng thông tin với báo chí về phiên khai mạc Đại hội diễn ra cùng ngày.
Không chồng con, khách Tây đến Việt Nam sống 1 năm rồi ở luôn không muốn vềỞ tuổi gần 40, không chồng con, người phụ nữ ở Nam Phi quyết định mua tấm vé máy bay một chiều tới Việt Nam để thay đổi cuộc sống. Không ngờ chuyến đi khiến cuộc đời cô thay đổi.
Kế hoạch tặng quà Tết người có công, cán bộ trực Tết tại Thanh HóaTỉnh Thanh Hóa đã thông qua kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động tưởng nhớ, thăm hỏi và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Làng mai vàng lớn nhất TPHCM tất bật vào vụ TếtCòn chưa đến một tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng nhiều chủ vườn ở làng mai vàng Bình Lợi đã tất bật thuê nhân công lặt lá mai.
Thế mạnh của giáo dục phổ thông Australia và khả năng hội nhập tại Việt NamTrong bối cảnh giáo dục toàn cầu chú trọng phát triển năng lực người học, giáo dục phổ thông Australia được đánh giá là một trong những mô hình tiên tiến, nhờ chú trọng kỹ năng thế kỷ 21, cơ chế đánh giá minh bạch và khả năng hội nhập quốc tế.
Đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng ngay sau Đại hội XIV14h ngày 23/1, Đại hội XIV của Đảng bế mạc sau 5 ngày làm việc. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới sẽ ra mắt Đại hội.
Văn hóa là sức mạnh nội sinh để đất nước phát triển trong kỷ nguyên mớiGiới chuyên gia cho rằng văn hóa chỉ thực sự phát huy vai trò khi được bồi đắp từ giáo dục và con người, trở thành sức mạnh nội sinh dẫn dắt phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.
Những chi tiết đặc biệt trong cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và 13 thành viên Chính phủ tái cử Trung ương khóa mới. Trong khi đó, Ủy viên trẻ nhất Ban Chấp hành khóa XIV là ông Nguyễn Minh Triết - năm nay 38 tuổi.
Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!Báo Dân trí trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm với tiêu đề: "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!".
Tại sao lấy 20/11 là ngày Nhà giáo Việt Nam?Ở Việt Nam, lần đầu tiên ngày Quốc tế hiến chương các nhà giáo được tổ chức trên toàn miền Bắc vào ngày 20/11/1958. Đến năm 1982, ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 chính thức được xác lập.
Quyền tuyển giáo viên chính thức thuộc về giám đốc Sở Giáo dụcBộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Thông tư quy định thẩm quyền tuyển dụng nhà giáo.