Tình cảnh trớ trêu trên thị trường việc làm MỹDù có nhu cầu về nhân sự nhưng các nhà tuyển dụng Mỹ lại đăng ít việc làm hơn. Lý do là gì?
Triển lãm du học Mỹ- Canada- Úc- New Zealand: Cơ hội ở lại làm việc sau tốt nghiệpDu học sinh đều rất chú trọng thời gian họ có thể ở lại nước ngoài làm việc sau khi hoàn tất chương trình học, vì những kinh nghiệm làm việc tại những đất nước phát triển sẽ trở thành tài sản quý báu để gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng. Mỹ - Canada – Úc – New Zealand đều là những quốc gia cho phép sinh viên quốc tế ở lại từ 1 đến 4 năm sau khi hoàn thành chương trình học.
Chuyện chưa kể về nam sinh "ẵm" học bổng 8 tỷ đồng từ ĐH MỹMinh Nhật giành học bổng 8 tỷ đồng từ Đại học Dartmouth (Mỹ) nhờ vào bài luận đặc biệt. Đó không phải là thành tích học tập hay hoạt động ngoại khóa, mà là câu chuyện về món... bò bít tết.
HLV Kim Sang Sik chia tay 3 "phó tướng" ở tuyển Việt NamSau khi chia tay HLV thủ môn Lee Won Jae, HLV Kim Sang Sik tiếp tục nói lời tạm biệt với ba trợ lý khác. Họ chia tay đội tuyển Việt Nam để tiếp tục việc học tại Hàn Quốc.
Ban hiệu suất chính phủ "khoe" giúp Mỹ tiết kiệm được 1 tỷ USD mỗi ngàyBan hiệu suất chính phủ do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo tuyên bố giúp Mỹ tiết kiệm 1 tỷ USD ngân sách liên bang mỗi ngày sau chưa đầy 2 tuần nhận nhiệm vụ.
Ứng tuyển cùng lúc nhiều công ty, có nên nói thẳng với nhà tuyển dụng?Giám đốc điều hành Growth Assistant, Adriane Schwager, cho rằng người lao động cần trao đổi thẳng thắn với nhà tuyển dụng rằng mình đang ứng tuyển cùng lúc nhiều công ty, theo cách thật khôn khéo.
Nữ sinh Gen Z trúng tuyển vào Microsoft và kỷ niệm Tết ở MỹDương Hà Anh (SN 2002) là sinh viên năm cuối ngành Khoa học máy tính của Đại học Brown (Mỹ). Hà Anh sẽ gia nhập "ông lớn" công nghệ Microsoft vào mùa hè năm nay, khi vừa tốt nghiệp đại học.
Học sinh trường Nam Úc Scotch AGS trúng tuyển sớm đại học top 1% thế giớiNhiều học sinh Nam Úc Scotch AGS vừa nhận được thư mời nhập học trong kỳ xét tuyển sớm của các đại học Úc, Mỹ danh tiếng như Boston, Adelaide, Curtin.
ĐH Bách khoa Hà Nội giảm chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp, thêm tổ hợp mớiSáng nay, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố đề án tuyển sinh năm 2025. Năm 2025, nhà trường giảm chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp 10%, tăng xét điểm thi đánh giá tư duy và bổ sung một tổ hợp mới.
Điểm nghẽn khiến du học sinh giỏi vẫn không tìm được việc"Hiện ở các trường đại học nói chung thường cung cấp kiến thức chuyên ngành nhưng thiếu kỹ năng. Đây là điểm khiến các em bị "hóc", dù học rất giỏi nhưng không tìm được việc".
Trường ĐH Ngoại thương công bố 4 phương thức xét tuyển năm 2025Chiều tối 22/1, Trường ĐH Ngoại thương công bố 4 phương thức xét tuyển năm 2025.
Trường ĐH Sư phạm Hà Nội mở 5 ngành mới, bỏ tuyển sinh học bạChiều nay (22/1), Trường ĐH Sư phạm Hà Nội công bố phương thức tuyển sinh năm 2025, trong đó mở 5 ngành mới và bỏ tuyển sinh bằng học bạ.