Sau vụ giáo viên bị tố bắt học sinh liếm đất, Sở ra văn bản hỏa tốcSở GD&ĐT Phú Thọ vừa phát hành văn bản hỏa tốc, yêu cầu toàn ngành chấn chỉnh đạo đức nhà giáo, xử lý nghiêm vi phạm, tuyệt đối không bao che.
Không mở rộng phạm vi giảng viên đồng cơ hữu ra đại học tư thụcMột số trường đại học đề nghị mở rộng phạm vi áp dụng giảng viên đồng cơ hữu sang khu vực ngoài công lập, nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết luật hiện hành chỉ cho phép áp dụng với cơ sở công lập.
Bộ GD&ĐT hướng dẫn cách tính các khoản phụ cấp thâm niên nhà giáoGiáo viên băn khoăn khi chuyển hạng chức danh nghề nghiệp có được sử dụng hệ số chênh lệch bảo lưu để tính phụ cấp thâm niên và ưu đãi nghề hay không? Bộ GD&ĐT trả lời chính thức về vấn đề này.
Ông Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt NamBí thư Đảng ủy Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.
Vụ phụ huynh chầu chực từ nửa đêm xếp hồ sơ: Sở yêu cầu dừng ngaySở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu Trường THPT Phan Bội Châu dừng ngay việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp của phụ huynh, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác tuyển sinh đầu cấp.
Vì sao TPHCM cấm nhà trường, giáo viên tư vấn học sinh bỏ thi lớp 10?Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu nhà trường và giáo viên tuyệt đối không ép buộc, không làm thay, không vận động phụ huynh, học sinh bỏ thi lớp 10.
Tạm ngừng giảng dạy với cô giáo bị tố bắt học sinh liếm đấtNhà trường tạm thời cho thôi đứng lớp với giáo viên bị tố bắt học sinh liếm đất ở Phúc Yên, Phú Thọ.
Vụ học sinh liếm đất: Giáo viên giải trình “do các em bộc phát”Theo tường trình của cô giáo, việc liếm đất là hành động bộc phát của học sinh khiến cô giáo không kịp ngăn cản.
Công an vào cuộc vụ giáo viên bị tố bắt học sinh liếm đấtUBND phường Phúc Yên đã yêu cầu cơ quan công an vào cuộc vụ giáo viên bị phụ huynh tố bắt học sinh liếm đất.
Hơn 2.200 học viên lái xe ở TPHCM chi tiền để học nhanh, thi nhanhCơ quan tố tụng xác định trung tâm dạy lái xe ở TPHCM thu tiền “học nhanh, thi nhanh” của hơn 2.200 học viên, sau đó hợp thức hóa hồ sơ để cấp chứng chỉ trái quy định.
Bắt buộc trẻ em phải học hết lớp 9, “ràng buộc" trách nhiệm cha mẹThay vì chỉ dừng lại ở việc khuyến khích, dự thảo Nghị định mới xác định việc học hết lớp 9 là nghĩa vụ bắt buộc, đồng thời đặt ra cơ chế giám sát chặt chẽ vai trò của gia đình.
Từ vụ cô giáo bắt học sinh liếm đất, nghĩ về “quyền lực” trên bục giảngNhân danh hai chữ “kỷ luật”, một số giáo viên đã đánh mất đi sự thấu cảm trong mình.