Người Việt từ già tới trẻ có thể phải trả thêm tiền để tái chế giấy, nhựaTheo quy định, từ năm 2024, nhà sản xuất, nhập khẩu phải thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp cho rằng cách tính hiện tại chưa hợp lý, dễ gây gánh nặng chi phí.
Quản lý thực phẩm: Sẽ thẩm định chứ không quản lý trên hồ sơPGS.TS Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục VSATTP cho biết: "Trong tháng 10 này, Cục VSATTP sẽ trình lên Bộ Y tế phương án thay đổi hoàn toàn cách quản lý sản phẩm thực phẩm nhập khẩu hiện nay. Theo đó, sẽ thẩm định những công bố của nhà sản xuất, nhập khẩu.
Thực phẩm chức năng quảng cáo trên trời: Chất lượng bằng không!Nhiều mẫu thực phẩm chức năng (TPCN) được kiểm nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia - Bộ Y tế cho thấy, sự thật về chất lượng của sản phẩm không như nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối công bố, thậm chí có sản phẩm, hoạt chất chính công bố trên nhãn đã cho kết quả kiểm nghiệm bằng 0...
Phát triển công nghiệp ô tô là lợi ích của cả quốc giaTheo Luật sửa đổi bổ sung Phụ lục 4 Luật Đầu tư về Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện vừa được trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất xem xét bổ sung “ngành sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu xe ô tô” vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Quy định này sẽ tác động như thế nào đối với lợi ích của Nhà nước, nhà sản xuất, nhập khẩu, người tiêu dùng? PV Báo Giao thông đã có cuộc trao đổi với Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quách Ngọc Tuấn về vấn đề này.
Mua bán vàng miếng không giấy phép từ ngày 9/2 sẽ có thể bị tịch thuSản xuất, kinh doanh mua, bán vàng không giấy phép có thể bị tịch thu toàn bộ đồng thời bị phạt tiền đến 400 triệu đồng từ ngày 9/2, theo Nghị định số 340/2025.
Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân giá vàng tăng sốcGiá vàng tăng mạnh theo đà thế giới do căng thẳng địa chính trị, nguồn cung nhập khẩu hạn chế và tâm lý đầu cơ gia tăng. Cơ quan quản lý đang phối hợp triển khai các giải pháp bình ổn thị trường vàng.
Hai "ông lớn" chao đảo vì nghi vấn sữa nhiễm độc chỉ trong 1 thángCả Nestlé vả Danone đều có sản phẩm sữa công thức bị cuốn vào nghi vấn cereulide, khiến cơ quan quản lý nhiều nước phải phát cảnh báo khẩn.
Bộ Công Thương yêu cầu các sàn gỡ ngay sữa Aptamil nghi vấn nhiễm độcCục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) yêu cầu các sàn thương mại điện tử kiểm tra, xác minh và xử lý, tháo gỡ sản phẩm sữa bột Aptamil vi phạm nếu có.
Từ thiếu lương thực đến cường quốc xuất khẩu nông sảnTừ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, đối mặt với nạn đói và nhập khẩu lương thực, Việt Nam đã ngược dòng ngoạn mục, trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới.
Cổ phiếu Vinaconex "có biến", dư bán sàn hơn 17 triệu đơn vịCổ phiếu VCG của Vinaconex bị chất sàn trong phiên 26/1, bất chấp kết quả kinh doanh quý III/2025 hết sức khả quan.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận BìnhTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu các mặt hàng nông sản chất lượng cao của Việt Nam và tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, làm ăn tại Việt Nam.
Xuất khẩu dừa lần đầu vượt thanh long, thu về hơn nửa tỷ USDNăm 2025, dừa tươi lần đầu vượt thanh long, vươn lên vị trí thứ 2 với kim ngạch khoảng 534 triệu USD, tăng gần 37% so với năm 2024.