Ở London, ngay cả top 10% kiếm tiền giỏi nhất cũng khó mua nhàTại London, nhà ở không còn là thước đo thành công mà thành đặc quyền của giới siêu giàu, khi giá nhà vượt xa thu nhập kể cả với nhóm 10% giàu nhất.
Vượt đèn đỏ ở Hà Nội: Mức phạt cao nhưng xe không chính chủ nên chẳng sợ?Từ câu chuyện nhiều xe máy, ô tô vượt đèn đỏ ở Hà Nội, bạn đọc Dân trí cho rằng cái khó nhất khi phạt nguội là xe không chính chủ, nên người tham gia giao thông mặc nhiên vi phạm.
Công nhân kiện hãng xe điện Tesla, đòi bồi thường 51 triệu USDChịu cú đánh “ngàn cân” từ cánh tay robot, nam công nhân của Tesla bất tỉnh tại chỗ. 2 năm sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông vẫn đang phải điều trị y tế và quyết định kiện hãng ra tòa để đòi bồi thường.
Cái giá âm thầm từ thói quen mỗi tối hầu như ai cũng làmNhiều người xem vài tiếng sử dụng điện thoại trước khi ngủ là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi, nhưng chính thói quen ấy lại đang âm thầm bào mòn sức khỏe mỗi ngày.
Thủ tướng hỏi ai mua nhà 70 triệu đồng/m2, báo cáo nói: Nhà giàu, đầu cơNhiều dự án chung cư tại Hà Nội, TPHCM có giá trên 100 triệu đồng/m². Chuyên gia cảnh báo người mua chủ yếu là nhà giàu, nhà đầu cơ, trong khi người làm công khó có cơ hội sở hữu.
Nghiên cứu mới gây sốc: Hộ gia đình Việt mất 80 năm mới mua được nhàChỉ số giá nhà/thu nhập Việt Nam chạm ngưỡng 27,3 - cao top đầu thế giới. Một hộ gia đình phải dành tới 80 năm tiết kiệm mới mua nổi một căn hộ bình thường.
Đầu cơ đẩy giá nhà quá cao, người mua thực rất khó tiếp cậnBộ Xây dựng đánh giá, giá giao dịch bất động sản có xu hướng tăng dần theo năm nhưng chưa phản ánh đúng giá trị thực. Giá bất động sản cơ bản còn cao so với thu nhập bình quân của số đông người dân.
Món gỏi giúp cả xóm làm giàu ở miền Tây, hút khách tới biên giới ăn thửGỏi đu đủ - món ăn giúp một cộng động người Khmer ở An Giang phát triển kinh tế chỉ sau vài năm. Trong bán kính 500m, có hơn 10 quán bán món gỏi này, có quán bán đến nửa tấn đu đủ tươi mỗi ngày.
Căn bệnh dễ dẫn đến tàn phế nhưng bị xem là chuyện thường ở tuổi xế chiềuMang căn bệnh bị gắn mác “chuyện thường tình” của tuổi xế chiều, nhiều người không chỉ mất đi giấc ngủ, niềm vui vận động mà còn tiềm ẩn nguy cơ tàn phế nếu không được điều trị kịp thời.
Tinh tinh biết "nhậu" như con người, dùng đồ có cồn mỗi ngàyMột nghiên cứu mới tại châu Phi cho thấy tinh tinh trong tự nhiên có thể uống lượng ethanol tương đương hai ly rượu vang mỗi ngày.
Đề nghị phạt cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng 28-30 năm tùBà Lê Thúy Hằng bị cáo buộc có nhiều hành vi sai phạm, gây thiệt hại cho SJC hơn 107 tỷ đồng và bị VKS đề nghị mức án 28-30 năm tù.
Gen Z tối giản sự nghiệp và cú hích tái định hình thị trường lao độngKhi Gen Z nói không với văn hóa cày cuốc, họ mang đến làn gió mới: làm việc vừa đủ, sống hết mình sau giờ làm, tái định hình văn hóa công sở hiện đại.