Điểm tuần: Hà Nội "phố cũng như sông"; án mạng từ những chiếc ô tôHà Nội "cứ mưa là ngập", nữ tài xế say xỉn tông tử vong chủ tịch xã hay tài xế truy sát đối thủ bằng ô tô làm một người chết là những vụ việc được quan tâm tuần qua.
Chơi hụi online, nhiều người trắng tayHình thức chơi hụi nở rộ trên mạng xã hội, thu hút nhiều người tham gia với lời mời gọi hấp dẫn. Tuy nhiên, nhiều hụi viên rơi vào cảnh trắng tay khi chủ hụi mất khả năng chi trả hoặc bỏ trốn.
Đà Nẵng trả lương cao nhất 150 triệu đồng/tháng để tuyển nhân tàiCác chuyên gia, nhà quản lý, nhà quản trị doanh nghiệp, nhà khoa học đầu ngành… được đề xuất mức lương cao nhất 150 triệu đồng/tháng, nhằm nhu hút nhân lực giỏi về Đà Nẵng làm việc.
"Kiểm soát toàn bộ quá trình đào tạo khối ngành y dược, sư phạm và luật"Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo trong 3 lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và pháp luật, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn khẳng định tới đây sẽ kiểm soát toàn bộ quá trình đào tạo.
Nộp 50 triệu đồng để nhận xác người thân: Có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản?Theo luật sư, cần đặt bối cảnh đêm tối giữa sông nước, gia đình nạn nhân hết sức bối rối, đau khổ, việc đòi tiền mới giao xác nạn nhân là hành vi có dấu hiệu uy hiếp tinh thần để chiếm đoạt tài sản.
Sơn Tùng M-TP và loạt nghệ sĩ hát ở sự kiện "nhà cái" có vi phạm pháp luật?Sau khi một số hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn trong sự kiện gắn với "nhà cái" lan truyền, dư luận đặt câu hỏi liệu hành vi này có bị xem là vi phạm pháp luật?
Điểm tuần: Lòng xe điếu, shipper đòi 1 tỷ và ngai vàng Triều NguyễnChủ quán Lòng Chát nhận lỗi về món lòng xe điếu, shipper đòi tài xế Lexus bồi thường 1 tỷ, ngai vàng Triều Nguyễn bị phá hoại... là những vấn đề nóng được quan tâm tuần qua.
Xuất hiện người có 507 tỷ đồng xin mua tài sản của ông chủ Phúc SơnTAND TP Hà Nội nhận được đơn của Tập đoàn Phúc Sơn gửi kèm xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của một cá nhân có 507 tỷ đồng, dùng để mua tài sản của Tập đoàn Phúc Sơn, khắc phục hậu quả vụ án.
"Không có tài liệu thể hiện ông chủ Phúc Sơn đã lập công chuộc tội"Trước lập luận của luật sư về việc đề nghị cho Nguyễn Văn Hậu, cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, được hưởng tình tiết lập công chuộc tội, đại diện VKS có quan điểm không đồng tình.
Tuấn “Thần Đèn” bị bắt: “Cần làm rõ trách nhiệm cán bộ, cơ quan quản lý mỏ”Theo luật sư, ngoài việc điều tra vi phạm của Tuấn “Thần Đèn” và các bị can trong vụ án, cần làm rõ thêm trách nhiệm của cán bộ chuyên môn, đơn vị được giao quản lý, giám sát mỏ khoáng sản vi phạm.
Vụ cướp 3 tỷ tiền giao dịch USDT: Cướp tiền ảo có phải cướp tài sản?Theo luật sư, dù dưới góc độ pháp lý đơn thuần, tiền ảo chưa được coi là tài sản nhưng trên thực tế, hành vi cướp vẫn có thể bị xử lý về tội Cướp tài sản theo Điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.
Kỷ nguyên của kỹ sư IT thuần tuý sắp kết thúcTheo các chuyên gia, ngành gia công phần mềm đang đứng trước một "ngã rẽ lịch sử" mang tính "tồn vong" do sự trỗi dậy của AI.