Khống chế, bắt giữ "con bạc" trái phépĐối tượng Ma Xingfa đam mê cờ bạc nên vay 100.000 nhân dân tệ để đánh bạc. Sau khi thua hết tiền, Ma Xingfa bị nhóm người cho vay bắt đưa về giam giữ tại một phòng khách sạn để yêu cầu trả nợ.
Nợ xấu hạ nhiệt nhưng rủi ro vẫn "ẩn mình" ở năng lượng và vay mua nhàDù nợ xấu toàn ngành chững lại, rủi ro vẫn tiềm ẩn lớn ở mảng năng lượng và vay mua nhà. Đây là thách thức buộc các ngân hàng phải thận trọng kiểm soát chất lượng tài sản thời gian tới.
Bộ Công an bắt giữ nhóm tín dụng đen "khủng bố", đánh đập con nợTheo cơ quan chức năng, khi nợ đến hạn, nhóm cầm đầu chỉ đạo đàn em gọi điện, đến tận nơi chửi bới, đe dọa, ném chất bẩn, thậm chí bắt giữ, đánh đập con nợ để buộc trả tiền.
Phó thống đốc NHNN tiết lộ định hướng chính sách tiền tệ cuối nămLãnh đạo NHNN cho biết nhà điều hành sẽ chủ động sử dụng các công cụ để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm về thanh khoản cuối năm.
Bitcoin thoát bóng ma tulip nhưng đang "nín thở" trước cá mập StrategySau 17 năm, bitcoin đã chứng minh mình không phải "bong bóng hoa tulip". Thế nhưng, rủi ro lớn nhất lúc này lại đến từ chính gã khổng lồ "kho bạc" Strategy với khối lượng nắm giữ 650.000 BTC.
Bị đòi nợ “oan”, người đàn ông có hành động bất ngờNhiều lần bị gọi điện đòi trả nợ khoản tiền không phải mình vay, người đàn ông ở Nghệ An đã kích hoạt chức năng chuyển tiếp cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Công an.
“Giám đốc phông bạt”Ai đó bỗng trở thành… giám đốc mà không hề điều hành công ty, chỉ từ một lời hứa hẹn của sếp hoặc do bị giả mạo thông tin.
Tranh cãi kho vàng 300 tỷ USD của Italy: Ai thật sự sở hữu?Đề xuất coi kho vàng 300 tỷ USD là "tài sản nhân dân" của Italy vừa khiến ECB phát cảnh báo nóng. Giới chuyên gia lo ngại động thái này sẽ đe dọa tính độc lập của ngân hàng Trung ương.
“Trai nhảy” Ngọc Thuận trở lại màn ảnh rộng sau gần 20 nămSau nhiều năm vắng bóng màn ảnh rộng, Ngọc Thuận bất ngờ tái xuất trong phim điện ảnh, đóng cặp cùng Thu Trang. Nam diễn viên cho biết vai diễn là món quà xứng đáng sau gần 20 năm chờ đợi.
Bắt giữ người phụ nữ cho vay lãi "cắt cổ"Trong vòng 3 năm, Đoàn Thị Mùi đã cho một số người dân vay tiền với lãi suất cao gấp hơn 9 lần và 12 lần so với mức lãi suất tối đa mà Bộ luật Dân sự cho phép, thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng.
“Tại sao năm nào Thủ tướng cũng phải kêu gọi giải ngân vốn đầu tư công?”“Tôi chưa thấy năm nào Thủ tướng không kêu gọi giải ngân tối đa, nhưng cuối cùng vẫn không hoàn thành dẫn đến đọng vốn, lãi suất lại phải tăng thêm”, ĐBQH Nguyễn Văn Thân đặt vấn đề.
“Rủi ro không trả được nợ vay, trách nhiệm của ngân hàng thế nào?”Dự thảo sửa đổi Luật Quản lý nợ công quy định ngân hàng thương mại thực hiện cho vay và không chịu rủi ro tín dụng, nhưng Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá lại để tránh lơi lỏng về thủ tục tín dụng.