Cảnh báo "bẫy" tuyển dụng lao động thời vụ Hàn QuốcHà Tĩnh chưa ký kết chính thức về triển khai đưa lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, song một số cá nhân có hành vi quảng cáo và thu tiền người lao động để giới thiệu tham gia chương trình này.
Sẽ định giá tối đa dịch vụ đưa lao động đi nước ngoàiThông tư mới của Bộ Nội vụ lần đầu quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật làm căn cứ định giá tối đa dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, hướng tới minh bạch chi phí.
Tuyển 100 lao động đi Hàn Quốc làm nông nghiệp, phỏng vấn ngayCà Mau đang có kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
Trợ cấp cho người làm thay việc của đồng nghiệp nghỉ thai sảnTại Hàn Quốc, từ ngày 1/7 tới, người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ đảm nhận công việc thay cho đồng nghiệp nghỉ phép chăm sóc vợ sinh con là đủ điều kiện nhận trợ cấp từ Chính phủ.
Thẩm quyền giải quyết chế độ trợ cấp thất nghiệpBảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai hướng dẫn người lao động quy trình, thủ tục để được nhận trợ cấp thất nghiệp.
Lao động Việt bị cuốn vào máy nghiền đá, tử nạn thương tâm ở Hàn QuốcTheo tờ Kyunghyang Shinmun, T. (23 tuổi), lao động nhập cư sang Hàn Quốc theo diện visa hợp pháp, tử vong do tai nạn bị cuốn vào máy nghiền đá.
Hơn 1.700 vị trí việc làm ở nước ngoài, lương cao nhất 90 triệu đồng/thángTại phiên giao dịch việc làm tại Thanh Hóa, có hơn 1.700 chỉ tiêu tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài được giới thiệu, mức lương cao nhất tới 90 triệu đồng/tháng.
Mô hình đô thị tích hợp "Live - Work - Grow" tạo sức hút khác biệt cho Atera CentralTrong bối cảnh Hưng Yên thu hút mạnh dòng vốn FDI và lực lượng chuyên gia quốc tế gia tăng, nhu cầu về không gian sống tích hợp, kết hợp làm việc, giải trí và mua sắm ngày càng cao.
Số lượng tiến sĩ cao kỷ lục, nhiều người lương chỉ hơn 350 triệu/nămSố lượng người nhận bằng tiến sĩ mới tại Hàn Quốc đã đạt mức kỷ lục gần 20.000 người trong năm 2025. Nhiều người trong số họ giờ phải chấp nhận các công việc lương thấp.
Đề xuất thêm một ngày nghỉ "Ngày Văn hóa Việt Nam" hưởng nguyên lươngDự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam quy định ngày 24/11 hằng năm là “Ngày Văn hóa Việt Nam”, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.
Cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính: Công cụ tốt cần quy trình tốtViệc bổ sung biện pháp tạm hoãn xuất cảnh để cưỡng chế phạt vi phạm hành chính là hợp lý, tuy nhiên công cụ tốt cần quy trình được thiết kế tốt để phát huy hiệu quả cao nhất có thể.
Chiến lược mới trả lời 3 câu hỏi lớn về lao động đi làm việc ở nước ngoàiChiến lược đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đang được xây dựng, tập trung làm rõ thị trường, ngành nghề và cách tổ chức nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.