Ngang nhiên lấp cả dòng suối lớn để chiếm đất mặt đườngDòng suối rộng gần chục mét nằm cạnh quốc lộ 14 có nguy cơ bị “xóa sổ” bởi tình trạng san lấp, lấn chiếm đất trái phép. Đặc biệt sau khi Bến xe tỉnh Đắk Nông đi vào hoạt động, hàng loạt công trình của người dân, doanh nghiệp thi nhau mọc lên trên con suối này.
Nguyên PCT Vĩnh Phúc chiếm đất xây biệt thự: Chưa xử lý vì chưa xin được... chữ kýNhững ngày qua, dư luận xôn xao về việc ông Hà Hòa Bình - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc lấn chiếm đất trái phép để xây biệt thự. PetroTimes đã có buổi làm việc với chính quyền sở tại và được biết: Đã có kết luận ông Hà Hòa Bình lấn chiếm đất công nhưng đến nay UBND phường chưa xử lý được vì chưa "xin" được chữ ký của... người vi phạm.
Nhóm người dùng máy xúc cào xới, lấn chiếm đất lâm nghiệpQuá trình kiểm tra thực địa, cơ quan chức năng tại Đắk Lắk bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi dùng máy xúc để cào xới, lấn chiếm đất lâm nghiệp do người dân quản lý.
Hiện tượng lạ ở khu rừng phòng hộ ven biển: Do buông lỏng quản lýLiên quan đến vụ việc lấn chiếm rừng phòng hộ ven biển để xây dựng lăng mộ tại Quảng Bình, lãnh đạo chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra hiện trường và yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm.
Hiện tượng lạ ở khu rừng phòng hộ ven biển trước thời điểm sáp nhậpTrước thời điểm sáp nhập xã, phường, nhiều người dân tại Quảng Bình đã có hành vi xâm lấn rừng phòng hộ ven biển để xây dựng khu lăng mộ, nghĩa trang gia tộc.
Xây nhầm nhà trên đất người khác có thể bị phạt tiền, xử lý hình sựViệc xây nhầm nhà trên đất người khác, tùy theo tính chất mức độ có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xử lý hình sự.
"Xây nhầm" nhà trên đất người khác, khi nào có dấu hiệu hình sự?Theo luật sư, tùy thuộc các tình huống pháp lý , cơ quan chức năng sẽ xem xét dấu hiệu của tội Không chấp hành án, Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai hoặc Chiếm giữ trái phép tài sản.
Ngăn chặn kịp thời việc người dân lập mộ giả, chiếm đất nghĩa trangPhát hiện một số hộ dân lập mộ giả nhằm mở rộng diện tích nghĩa trang, bao chiếm đất công, chính quyền xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An đã kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu.
Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm trường hợp chuyển đổi mục đích đất trái phépSở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội có trách nhiệm xử lý nghiêm các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, lấn chiếm đất công, xây dựng trái quy định...
Nhiều lăng mộ "vô chủ" xuất hiện trên đất côngNhiều lăng mộ được xây dựng trái phép trên đất công tại xã Hưng Nguyên (Nghệ An) bị chính quyền địa phương phát hiện. Xã đã lập biên bản, xử phạt và tổ chức tháo dỡ những công trình trái phép này.
Hàng ngàn hecta rừng phòng hộ hồ Phú Ninh bị xâm lấnRừng phòng hộ hồ Phú Ninh có hơn 11.255ha nằm trên địa bàn 2 huyện Phú Ninh và Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Qua rà soát, có khoảng 4.300ha bị người dân xâm canh trái phép.