Nguyên PCT Vĩnh Phúc chiếm đất xây biệt thự: Chưa xử lý vì chưa xin được... chữ ký

Những ngày qua, dư luận xôn xao về việc ông Hà Hòa Bình - cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc lấn chiếm đất trái phép để xây biệt thự. PetroTimes đã có buổi làm việc với chính quyền sở tại và được biết: Đã có kết luận ông Hà Hòa Bình lấn chiếm đất công nhưng đến nay UBND phường chưa xử lý được vì chưa "xin" được chữ ký của... người vi phạm.

Biệt thự xây dựng
trên đất lấn chiếm của ông Bình.

Biệt thự xây dựng trên đất lấn chiếm của ông Bình.

Năm 2013, thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc có triển khai dự án cải tạo hồ Dộc Mở (thuộc phường Đồng Xuân và Tích Sơn). Trước khi dự án được triển khai, các hộ dân trên phường Tích Sơn đã ký cam kết với UBND phường là không lấn chiếm đất công.

Tuy nhiên, khi dự án chưa được bàn giao, chính quyền phường Tích Sơn đã phát hiện một số hộ dân lấn chiếm đất công để sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong số các hộ dân lấn chiếm đất có ông Hà Hòa Bình nguyên là Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc.

Đến thời điểm hiện tại, một số người dân lấn chiếm đã tự tháo dỡ tường bao và trả lại đất, cũng có hộ bị cưỡng chế riêng hộ ông Hà Hòa Bình vẫn chưa bị xử lý và còn xây biệt thự nguy nga trên đất lấn chiếm.

Để tìm hiểu, phóng viênPetroTimesđã có buổi làm việc với ông Nguyễn Ngọc Hà – Chủ tịch phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên. Theo ông Hà, kế hoạch cải tạo hồ Dộc Mở đã được trình Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt và đi vào thi công từ năm 2013. Khi triển khai, dự án đã thi công làm đường và kè bờ hồ. Sau khi thi công, dự án còn thừa ra một số diện tích đất chưa dùng đến, người dân đã kiến nghị xin hợp thức hóa những diện tích đất này để sử dụng. Tuy nhiên, khi chưa có quyết định hợp thức hóa họ đã tự ý lấn chiếm đất.

“Khi phát hiện các trường hợp lấn chiếm đất công, UBND phường đã thành lập tổ công tác, thanh tra toàn bộ dự án. Qua kiểm tra phát hiện 3 hộ là ông Phùng Quốc Huy, hộ ông Nguyễn Trường Tiến và ông Hà Hòa Bình (cựu phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc) có lấn chiếm đất. Trong đó, hộ ông Bình đã được tách sổ đỏ làm 3 hộ, gồm: hộ ông Hà Hòa Bình, ông Hà Thống Nhất (em trai ông Bình) và ông Hà Anh Tuấn (con trai ông Bình)” – ông Hà nói.

  • Ông Nguyễn Ngọc Hà,
Chủ tịch UBND phường Tích Sơn.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, Chủ tịch UBND phường Tích Sơn.

Về phương hướng xử lý các hộ lấn chiếm đất, ông Hà cho hay: “Sau khi kiểm tra, chúng tôi đã tuyên truyền và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 hộ ông Tiến, ông Huy, ông Tuấn Anh và ông Nhất còn trường hợp nhà ông Bình thì anh em vẫn đang tiếp tục làm, chưa xong.

Thẩm quyền của địa phương là lập biên bản vi phạm hành chính sau đó căn cứ vào các quy định của pháp luật trong vòng 7 ngày lập hồ sơ để ra quyết định xử phạt. Trong vòng 3 ngày tiếp theo, quyết định xử phạt phải đến tay người bị xử phạt. Hiện nay chúng tôi mới làm xong biên bản vi phạm hành chính nhưng riêng hộ ông Bình thì chưa làm xong biên bản”.

Khi phóng viên hỏi về việc tại sao việc xử lý vi phạm của ông Bình lại chậm hơn các hộ khác, ông Hà cho biết vì ông Bình đi vắng khi chưa ký vào biên bản vi phạm nên chưa thể xử lý.

“Ngày hôm qua chúng tôi ra suốt ngày nhưng ông ấy đi vắng, không có nhà. Chúng tôi sẽ thông báo gia đình và có thời hạn làm việc chứ không để ông ấy đi vắng mãi được. Về việc ông Bình cứ đi vắng chúng tôi cũng không kiểm soát được.

Chúng tôi sẽ cho phát hành giấy mời, mời ông ấy sáng thứ hai (8/12) đến trụ sở UBND phường làm việc. Nếu ông ấy không ra thì phải làm báo cáo lên thành phố chứ chờ mãi, chờ thế nào được. Chiều nay, khi ra đưa giấy mời, tôi cũng sẽ bảo anh em hỏi luôn rằng ông ấy đi chơi hay đi đâu và mời về làm việc với địa phương” – Chủ tịch phường Tích Sơn cho hay.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án cải tạo hồ Dộc Mở được hình thành và triển khai từ khi ông Bình còn đương chức nhưng vào thời điểm đó không hề có văn bản hay tổ công tác nào kiểm tra và phát hiện vi phạm. Cho đến khi ông Bình về nghỉ hưu, việc này mới được phát giác.

Vậy, thực hư việc ông Bình đi vắng là thế nào? Tại sao UBND Tích Sơn vẫn chưa xử lý vi phạm của ông Bình để thu hồi đất công? Liệu có sự né tránh trách nhiệm, hay nể nang trong chuyện này?

PetroTimessẽ tiếp tục tìm hiểu và thông tin tới bạn đọc.

Xuân Hinh

(Theo PetroTimes)