Loạt nhân viên bị đuổi việc: Mong "chuyện lạ" này xảy ra thường xuyên hơnTuần qua ghi nhận có một loạt cán bộ, nhân viên của các doanh nghiệp, trong đó có cả công chức nhà nước ở một số tỉnh, thành phố phải nhận hình thức kỷ luật đuổi việc. Đây là điều khá lạ.
Bạo hành, đánh đập trẻ nhỏ, đã đến lúc pháp luật không thể nương tay?Tôi không cổ xúy cho việc hình sự hóa các quan hệ dân sự, nhưng bạo hành, xâm hại trẻ em là vi phạm pháp luật, không thể nói kỷ luật, đuổi việc là xong.
Loạt trường đại học loại thẳng thí sinh bạo lực học đường6/10 trường đại học trọng điểm quốc gia tại Hàn Quốc đã từ chối tiếp nhận 45 thí sinh trong kỳ tuyển sinh năm 2025 vì có hồ sơ liên quan đến bạo lực học đường.
Họp phụ huynh nên nói chuyện bạo lực học đường thay vì bàn chuyện thu chiCần thay đổi nội dung của buổi họp phụ huynh từ việc bàn các khoản thu chi sang đề tài ngăn ngừa bạo lực học đường, theo ý kiến của một độc giả.
Từ hôm nay, chính thức bỏ hình thức kỷ luật đuổi học học sinhHôm nay (31/10), Thông tư 19 Quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh của Bộ GD&ĐT chính thức có hiệu lực, trong đó bỏ hình thức kỷ luật đuổi học học sinh.
FIFA bị tố cáo xử phạt sai luật bóng đá Malaysia vụ nhập tịch gian lậnMột cựu thẩm phán Tòa phúc thẩm Malaysia đã chỉ trích quyết định trừng phạt của FIFA đối với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch. Ông cho rằng đây là “sai lầm về thẩm quyền”.
“Găng-tơ” học đườngCác vụ việc thường chỉ được phát hiện khi hậu quả đã nghiêm trọng. Dường như, chúng ta thiếu một hệ thống cảnh báo và quy trình hành động sớm, thiếu tư vấn tâm lý học đường.
Khai trừ Đảng nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Quốc HùngBan Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, và loạt cán bộ khác.
Từ vụ nam sinh bị bắt liếm biển số xe: Hậu quả của giáo dục nuông chiều?Theo chuyên gia, sự việc nam sinh bị bắt liếm biển số xe ở Hà Nội có thể là hệ quả của một chuỗi lỗi lầm nhỏ không được điều chỉnh kịp thời, thầy cô không còn đủ công cụ để xử lý hành vi lệch chuẩn.
"Nhiều người tin nhờ đòn roi, mắng mỏ của thầy cô mà nên người"Theo PGS.TS Phạm Mạnh Hà, nhiều người lớn lên với đòn roi và lời mắng mỏ từ thầy cô và tin rằng chính nhờ chúng mà chúng ta nên người.
“Quốc hội chuyển từ làm luật để quản lý sang kiến tạo phát triển”Theo đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu, kết quả quan trọng nhất trong hoạt động của Quốc hội không chỉ nằm ở số lượng hay tốc độ làm luật, mà nằm ở sự thay đổi trong tư duy lập pháp.
Nữ sinh lớp 8 đánh nhau trong nhà vệ sinh ở TPHCM bị tạm đình chỉ họcHai nữ sinh mang đồng phục thể dục đã đánh nhau trong nhà vệ sinh dưới sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.