Việt Nam có vaccine sốt xuất huyếtNgày 20/9, Hệ thống tiêm chủng VNVC chính thức ra mắt và triển khai tiêm đầu tiên vaccine sốt xuất huyết của hãng dược phẩm Takeda (Nhật Bản) cho trẻ em và người lớn tại gần 200 trung tâm hiện đại trên toàn quốc.
Cứu cô gái suy dinh dưỡng, hoại tử ruột kèm lupus ban đỏ nguy kịchCô gái 24 tuổi bị hội chứng ruột ngắn, lại mắc lupus ban đỏ hệ thống biến chứng nặng, từ Campuchia sang Việt Nam cầu cứu trong tình trạng nguy kịch.
Ukraine phá hủy trung tâm chỉ huy ở Kursk, tấn công dồn dập lãnh thổ NgaUkraine tuyên bố phá hủy trung tâm chỉ huy của Nga ở tỉnh Kursk, trong khi Moscow cáo buộc Kiev tấn công nhà máy lọc dầu.
Nhu cầu tiêm vaccine sốt xuất huyết tăng cao cuối nămMỗi năm, sốt xuất huyết gây hàng trăm nghìn ca mắc và hàng chục ca tử vong, tiêu tốn hàng chục đến hàng trăm triệu đồng điều trị mỗi ca. Tiêm vaccine sốt xuất huyết giúp phòng ngừa, giảm mắc bệnh và nguy cơ nhập viện hơn 90%.
Nếu khống chế tốt Covid-19, dịch sốt xuất huyết sẽ không đáng ngạiSốt xuất huyết vào mùa trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Việt Nam vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, khiến nhiều người lo sợ về nguy cơ “dịch chồng dịch” sẽ khiến ngành y tế bị quá tải.
Nhiều doanh nghiệp tăng cường tiêm vaccine sốt xuất huyết cho người lao động dịp cuối nămDịch sốt xuất huyết đang gia tăng dịp cuối năm, nhất là số ca trở nặng. Lo ngại căn bệnh này ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và sản xuất, nhiều doanh nghiệp chủ động kết hợp với VNVC tổ chức tiêm vaccine cho cán bộ, công nhân viên.
Bộ Y tế cảnh báo dịch bệnh truyền nhiễm vẫn diễn biến phức tạpDự báo năm 2025, tình hình bệnh truyền nhiễm còn diễn biến phức tạp. Trong đó, sốt xuất huyết là thách thức y tế công cộng, bệnh sởi và một số bệnh dự phòng bằng vaccine tiếp tục có nguy cơ gia tăng.
Một năm Hà Nội dồn lực "vá" khoảng trống vaccine hậu Covid-19Năm 2024, ngành y tế Hà Nội đối mặt với nhiều thách thức từ các dịch bệnh lưu hành, tái nổi và mới nổi. Đặc biệt, "khoảng trống vaccine" kéo theo sự gia tăng các bệnh vốn đã được kiểm soát.
Hà Nam: Dịch sốt xuất huyết được khống chế sau 3 tháng công bốBắt đầu từ giữa tháng 7 dịch sốt xuất huyết bắt đầu bùng phát ở Hà Nam, trước diễn biến phức tạp của sốt xuất huyết, UBND tỉnh Hà Nam đã công bố dịch trên địa bàn từ ngày 1/8. Đến nay, sau 3 tháng phòng chống, dịch sốt xuất huyết đã được khống chế.
Máy đo đường huyết 3P cho phép theo dõi liên tục và cập nhật theo thời gian thựcFPT vừa ra mắt máy đo đường huyết liên tục 3P, cho phép theo dõi đường huyết liên tục và cập nhật theo thời gian thực.
02:09Nếu khống chế tốt Covid-19, dịch sốt xuất huyết sẽ không đáng ngại!Sốt xuất huyết vào mùa trong bối cảnh dịch Covid-19 ở Việt Nam vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn, khiến nhiều người lo sợ về nguy cơ “dịch chồng dịch” sẽ khiến ngành y tế bị quá tải.
Thanh Hóa: Dịch sốt xuất huyết tiếp tục gia tăngỔ dịch sốt xuất huyết ở xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia là ổ dịch đầu tiên tại tỉnh Thanh Hóa. Dịch sốt xuất huyết tại địa phương này vẫn chưa được khống chế, mỗi ngày trên địa bàn xã vẫn phát sinh ca bệnh mới.