“Long Châu sẻ chia 2026”: Mở rộng tầm soát, phòng chống đột quỵ cho cộng đồngLong Châu khởi động “Hành trình sức khỏe - Chủ động phòng chống đột quỵ vì một Việt Nam khỏe mạnh” năm 2026, mở rộng hoạt động tầm soát, dự phòng sức khỏe cho người dân, hướng đến giảm gánh nặng đột quỵ và thúc đẩy lối sống lành mạnh.
Nghệ sĩ Phi Điểu nhập viện cấp cứu ở tuổi 92, sức khỏe hiện ra sao?Sau khi bị sốt cao kèm theo các dấu hiệu bất thường, nghệ sĩ Phi Điểu được người nhà đưa vào Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cấp cứu.
Trải nghiệm khám thông minh tại "trạm y tế 4.0" đầu tiên của Hà NộiMô hình “trạm y tế 4.0” đang mở ra cách tiếp cận mới trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Thủ đô.
Thái Lan kêu gọi siết chặt kiểm dịch để ngăn ngừa virus NipahThủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 25/1 cho biết nước này đã tăng cường giám sát y tế công cộng và các biện pháp sàng lọc trước tình hình virus Nipah ở Ấn Độ.
Bệnh nhân Hạnh Phúc ghép thận “hồi sinh”, biết ơn người hiến món quà vô giáTrở về từ cửa tử sau ca ghép thận, chấm dứt 7 năm chống chọi bạo bệnh, anh Nguyễn Hạnh Phúc gửi lời cảm ơn tận đáy lòng đến người đã hiến tặng món quà vô giá cho mình.
Hà Nội sẽ tổ chức câu lạc bộ làm quen, hỗ trợ người trẻ kết hôn sớmHà Nội sẽ triển khai các mô hình, câu lạc bộ hỗ trợ làm quen cho người trẻ chưa kết hôn; mô hình thanh niên sinh đủ 2 con trước tuổi 35… trong công tác dân số năm 2026.
NASA đưa phi hành đoàn Crew-11 trở về sớm hơn kế hoạchTheo NASA, đây là quyết định mang tính thận trọng y tế, không liên quan đến sự cố an toàn của Trạm Vũ trụ Quốc tế.
Lộ trình miễn viện phí đến năm 2030, chăm sóc sức khỏe toàn diện người dânThực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về miễn viện phí toàn dân vào năm 2030, ngành y tế đang triển khai theo lộ trình. Từ năm nay, người dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần.
Kích hoạt "báo động đỏ" cứu sản phụ nguy kịch do tiền sản giật nặngSản phụ A. (40 tuổi) mang thai tuần thứ 38, được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, suy hô hấp nặng do phù phổi cấp và suy tim, tim thai yếu, nguy cơ tử vong cả mẹ và con.
Rét đậm kéo dài, nhiều người cao tuổi rời nhà từ tờ mờ sáng đi khám bệnhThời tiết rét đậm, rét hại khiến cơ thể người cao tuổi khó thích nghi, làm các bệnh lý nền tiến triển nặng hơn, đồng thời tăng nguy cơ mắc thêm các bệnh kèm theo.
Đến lúc tạm biệt… sổ sức khỏe giấy?Những năm gần đây, khi nhiều bệnh viện đưa vào sử dụng phần mềm quản lý bệnh viện, số phận của sổ khám bệnh ngày càng... vất vưởng hơn.
Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sẽ triển khai kỹ thuật ghép thậnDự kiến trong năm 2026, bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sẽ là đơn vị tuyến tỉnh đầu tiên tại ĐBSCL triển khai kỹ thuật lấy, ghép thận từ người chết não, đánh dấu bước tiến quan trọng của y học khu vực.