Kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Giáo sư Hoàng Như Mai, bàn về cách dạy và học văn thời 4.0Ngày 1/6, Trường ĐH Văn Hiến, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG TP.HCM) và Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học TP.HCM tổ chức hội thảo Văn học và giảng dạy văn học trong nhà trường nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố Giáo sư Hoàng Như Mai.
“Văn học đương đại Nhật Bản - nhìn từ thơ”Từ ngày 20 đến 24/3/2012, độc giả yêu văn học đương đại Nhật Bản sẽ có dịp tham dự buổi hội thảo “Văn học đương đại Nhật Bản - nhìn từ thơ” do nữ nữ nhà thơ, nhà văn trẻ đầy triển vọng của Nhật Bản Hachikai Mimi chủ trì.
Thí điểm đưa AI vào giảng dạy ở bậc phổ thôngVụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) đang thí điểm đưa AI vào giảng dạy ở bậc phổ thông để chuẩn bị triển khai trên toàn quốc.
TPHCM siết chặt quản lý dạy thêm, học thêm: Dự kiến phân rõ trách nhiệmCác hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm "kép", tổ chức dạy thêm trong trường, đảm bảo chất lượng và kinh phí, đồng thời quản lý giáo viên khi dạy thêm ngoài nhà trường.
Phải xử lý vi phạm môi trường nghiêm như kiểm tra nồng độ cồnCác đại biểu Quốc hội cho rằng luật về môi trường không thiếu, nhưng việc thực thi còn yếu, cần giám sát và xử phạt vi phạm nghiêm như cách kiểm tra nồng độ cồn trong giao thông.
Ông Nguyễn Văn Được: ĐHQG TPHCM nên thuê tư vấn, lập lại quy hoạchÔng Nguyễn Văn Được gợi ý ĐHQG TPHCM nên thuê đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch, tận dụng nguồn lực, đột phá trong tư duy phát triển.
Hàng nghìn học sinh, sinh viên hội tụ Hội thảo Hợp tác Giáo dục Việt - Trung 2025Hội thảo Hợp tác Giáo dục Việt Nam - Trung Quốc 2025 tổ chức tại Trường Đại học Đại Nam (Hà Nội), quy tụ 31 trường đại học Trung Quốc cùng hàng nghìn học sinh, sinh viên Việt Nam tham dự trực tiếp và trực tuyến.
Tổng Bí thư: Việt Nam muốn lớn mạnh bằng tri thức, bằng hợp tác bình đẳngBáo Dân trí trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi tiếp Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7.
Việt Nam định hình “hành lang nhân văn” cho trí tuệ nhân tạo tại VIDW 2025Việt Nam đang kiến tạo khung thể chế nhân văn cho trí tuệ nhân tạo, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện từ trung ương đến địa phương.
“Thi nhiều quá tốn kém và vất vả, giảm bớt thi cử đi”Đại biểu Quản Minh Cường cho rằng ở một số nước trên thế giới, học hết THCS, THPT không phải thi mà chỉ có bảng điểm, nhưng chất lượng giáo dục vẫn cao. Theo ông, Việt Nam cũng cần giảm bớt thi cử.
"Một nền kinh tế xanh sẽ là lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên mới"Theo đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn, một nền kinh tế xanh, có môi trường sống tốt sẽ là lợi thế cạnh tranh trong kỷ nguyên mới.
Toàn dân góp ý vào tầm nhìn Đại hội XIV của ĐảngĐiều gây ấn tượng mạnh nhất với tôi trong Dự thảo các Văn kiện Đại hội XIV chính là tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan tình hình”.