Vụ kiến nghị có bất công sau hợp nhất: Lãnh đạo Sở Xây dựng rút kinh nghiệmSở Xây dựng Đắk Nông đã tổ chức họp và nhận hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể lãnh đạo sở này do sắp xếp lãnh đạo cấp phòng sau hợp nhất không đúng chỉ đạo của cấp trên.
Người đứng đầu tỉnh thành mới: Phải có tầm bao quát, không thiên vịĐề cập vấn đề lãnh đạo tỉnh thành sau khi sáp nhập, các nguyên lãnh đạo, chuyên gia đều nhấn mạnh yêu cầu "có tầm nhìn bao quát", vì cái chung...
18 cán bộ được chi trả gần 25 tỷ đồng khi nghỉ hưu trước tuổiĐến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Bình đã chi 24,7 tỷ đồng để giải quyết chế độ chính sách cho 18 cán bộ nghỉ hưu theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ.
Sáp nhập tỉnh thành, thách thức nhất là cán bộ "bằng mặt, không bằng lòng"TS. Lê Quang Dực, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên là cán bộ trưởng thành từ thời vận hành tỉnh Bắc Thái, chia sẻ thấm thía việc mở ra không gian phát triển mới cho địa phương.
Dự kiến trình Quốc hội ban hành Nghị quyết sắp xếp cấp tỉnh trước 30/6Bộ Nội vụ sẽ tập trung cao độ tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương để hoàn thiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Sắp xếp tỉnh để "đầu tàu mạnh kéo các toa sau cùng đi lên"Theo ông Nguyễn Xuân Dũng, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa, khi sáp nhập, không gian phát triển sẽ được mở rộng, tạo ra sự liên kết vùng hiệu quả hơn như toa đầu mạnh sẽ kéo các toa sau cùng lên.
9 nhiệm vụ của các tỉnh, thành sau khi sáp nhậpSau khi sáp nhập các đơn vị hành chính cấp tỉnh và thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, các tỉnh thành có nhiệm vụ kiện toàn bộ máy tại địa phương.
Đề xuất chủ tịch tỉnh chỉ định các chức danh lãnh đạo cấp xã sau sáp nhậpChủ tịch UBND tỉnh dự kiến có thêm quyền hạn khi không còn cấp huyện. Trong đó, cho đến khi chính quyền cấp xã mới được bầu ra, Chủ tịch tỉnh có quyền chỉ định lãnh đạo cơ quan hành chính cấp dưới.
Bình Dương dự kiến giảm 64 đơn vị hành chính cấp xãSáng 28/3, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới của tỉnh và Trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Tỉnh dự kiến giảm 64 đơn vị hành chính cấp xã.
Mở đường ra biển cho Tây Nguyên: Khai thông tiềm lực trục Đông - TâyNhiều chuyên gia nhận định, trường hợp sáp nhập tỉnh ở Tây Nguyên với tỉnh ở duyên hải Nam Trung Bộ sẽ không đơn thuần mở rộng địa giới hành chính, mà là "ghép mạch" cho hai vùng thế mạnh bổ trợ.
Vì sao một số tỉnh không sáp nhập với tỉnh khác?Theo ông Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, một số tỉnh đang có không gian phát triển tốt, không cần thiết sáp nhập với tỉnh khác.
Số lượng tỉnh, mô hình chính quyền 2 cấp đã rõ sau cuộc họp Bộ Chính trịBộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, tới đây, sau Hội nghị Trung ương sẽ có hội nghị toàn quốc để triển khai sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã.