Học phí ngành Luật năm 2024-2025: Cao nhất 50 triệu đồngHọc phí ngành Luật tại Trường Đại học Luật Hà Nội năm học 2024-2025 đang có mức cao nhất so với các trường khu vực phía Bắc.
Ngành luật ở TPHCM: Học phí vênh nhau 10 lần, cao nhất gần 200 triệu đồngMức học phí ngành luật tại các trường đại học ở TPHCM năm học 2025-2026 có sự chênh lệch lớn, dao động từ 21 đến gần 200 triệu đồng mỗi năm.
Chuyện chưa kể về buổi hội ngộ tinh hoa bác sĩ nội trú đời đầu gây bão mạngGốc phượng trong sân trường Đại học Y Hà Nội bỗng trở thành điểm hẹn của một lớp bác sĩ đặc biệt, nơi những người từng đứng đầu ngành Y tìm lại ký ức của thời nội trú nhiều gian khó.
Đề xuất miễn học phí, trả lương cho bác sĩ nội trúĐại biểu Quốc hội cho rằng Nhà nước cần có chính sách miễn học phí cho bác sĩ nội trú. Bác sĩ nội trú cũng cần được trả lương, đóng bảo hiểm và ưu tiên tuyển dụng trong hệ thống y tế công lập.
Cán bộ né việc vì "thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước HĐXX"Thủ tướng chỉ ra thực tế một bộ phận cán bộ, đảng viên có tư tưởng "làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai", dẫn đến làm việc cầm chừng, đùn đẩy, né tránh, sợ sai không dám làm.
Công an ra đề thi đố vui, người dân tham gia được nhận quàKhông chỉ nâng cao kiến thức về pháp luật, người dân tham gia trả lời câu hỏi tại chương trình "Góc đố vui" sẽ nhận được phần quà từ Công an xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa.
Thay đổi tư duy từ “chống” sang “sống cùng” với lũ“Những đợt mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng vừa qua tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam”, Tiến sĩ Tô Văn Trường bày tỏ.
Đề nghị có cơ chế xử lý trách nhiệm khi hồ sơ của người dân bị chậmĐại biểu Nguyễn Tâm Hùng đề nghị bổ sung quy định về trách nhiệm giải trình, trách nhiệm bồi thường thiệt hại và nghĩa vụ công khai nguyên nhân kỹ thuật khi hồ sơ của người dân bị chậm, bị từ chối.
Trường Đại học FPT mở rộng ngành đào tạo, đáp ứng nhu cầu và xu hướng việc làm tương laiDanh mục đào tạo năm 2026 của Trường Đại học FPT (FPTU) bao gồm nhiều chuyên ngành mới thuộc các lĩnh vực: Khoa học máy tính, Công nghệ Truyền thông, Quản trị Kinh Doanh, Luật và Ngôn ngữ.
Đề nghị nâng phụ cấp ngành y lên 200-300%, bỏ phân biệt vùng miềnCác đại biểu cho rằng việc nâng bậc lương và phụ cấp cho bác sĩ hiện còn hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu giữ chân nhân lực; đồng thời đề nghị trao thêm quyền tự chủ tài chính cho bệnh viện công.
Đại biểu Quốc hội nêu nhiều bất cập trong Luật Đất đai gây khó cho dânĐại biểu Quốc hội cho rằng quy định diện tích tối thiểu tách thửa đang bị áp dụng cứng nhắc trong các vụ án dân sự, làm mất quyền nhận đất của người dân và gây khó khăn khi thi hành Luật Đất đai.
Dự kiến miễn viện phí ở cả bệnh viện công và tưBộ Y tế đề xuất từ năm 2030 sẽ thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản; việc miễn viện phí thực hiện với cả cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân.