Lai Châu: Ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ caoCác mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã mang lại hiệu quả kinh tế, giúp tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân Lai Châu.
"Tại sao phải trồng cây trên dải phân cách cao tốc?""Sao phải trồng cây ở dải phân cách trên cao tốc, có nhất thiết phải trồng cây không? Nếu trồng, tại sao không trang bị hệ thống tưới tự động?", độc giả Dân trí đặt câu hỏi.
Trồng cây xanh trên cao tốc: Tưới nước tự động, cơ giới hóa việc cắt tỉaLãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đối với các cao tốc trồng cây xanh ở dải phân cách giữa, thời gian tới sẽ phải nâng cấp hệ thống tưới tự động, cơ giới hóa việc cắt tỉa để đảm bảo an toàn.
"Tai nạn xảy ra do con người, sao loại bỏ cây trên dải phân cách cao tốc?"Theo chuyên gia, dải phân cách trên cao tốc chỉ nên trồng cây bụi thấp, cỏ để chống chói. Đồng thời, nên lắp hệ thống tưới tự động, thay vì dùng xe bồn tưới thủ công như trong vụ tai nạn vừa qua.
Xe tưới cây cần tuân thủ những quy định nào khi làm việc trên cao tốc?Theo luật sư, khi thi công, bảo dưỡng hoặc vệ sinh trên cao tốc, đơn vị quản lý phải đặt biển báo tạm thời, biển hạn chế tốc độ, xe bồn phải bật đèn cảnh báo vàng nhấp nháy...
Vụ 4 ô tô đâm nhau trên cao tốc: Xe tưới cây di chuyển ở làn 1 có hợp lý?Chuyên gia cho rằng, quá trình làm rõ vụ tai nạn 4 ô tô đâm liên hoàn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các cơ quan chức năng cần xem xét mọi yếu tố và không chỉ "đổ lỗi" cho tài xế xe limousine.
Vì sao các cuộc tập kích tầm xa của Ukraine vào Nga gây thiệt hại hạn chế?Ukraine tiến hành hàng loạt cuộc tập kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga trong thời gian qua nhưng chưa thực sự tạo ra thiệt hại quá lớn cho Moscow.
Phạt nặng nhiều tài xế che dán biển số để "né" camera AI ở Hà NộiKhi bị CSGT phát hiện dùng khẩu trang che biển số, tài xế T.Đ.C. biện minh "ai đó nghịch và treo khẩu trang lên biển số". Tài xế này vẫn bị CSGT xử lý nghiêm vi phạm.
Lũ lịch sử cuốn phăng “thủ phủ” rau Lâm Đồng, đồng ruộng hoang lạnhSau trận lũ dữ, vùng rau D’ran trơ trọi với nhà kính gãy đổ, rác thải ngổn ngang. Nhiều hộ nông dân rơi vào cảnh trắng tay và chưa thể bắt đầu lại dù đã hơn 10 ngày nước rút.
Hà Nội "chốt" làm dự án khẩn cấp lấy nước sông Hồng bổ cập cho sông Tô LịchHà Nội thống nhất dừng việc nghiên cứu triển khai lấy nước từ sông Hồng bổ cập nước cho sông Tô Lịch theo phương án chạy dọc đường Võ Chí Công để làm dự án khẩn cấp mới.
Điểm tuần: "Tổng tài" dởm; trồng cây trên cao tốc; xe bồn kéo lê nữ sinh"Tổng tài" liên quan vụ hành hung nhân viên quán cafe chiều 17/9; tranh cãi chuyện trồng cây xanh tại dải phân cách sau khi limousine tông xe bồn trên cao tốc là 2 vấn đề chính được bạn đọc quan tâm.
Xe bồn đi thong dong tưới cây ở làn 1 là hiểm hoạ trên đường cao tốcXe bồn tưới cây không thuộc diện ưu tiên, cần tuân thủ luật giao thông như các xe khác trên đường cao tốc; không phải cứ làm việc công là có quyền đi sai. (Độc giả Lê Minh)